1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Xin ý kiến Bộ Công an thu hồi dự án nước ngoài 18 năm chưa hoàn thành

Doãn Công

(Dân trí) - Trải qua 18 năm, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) với diện tích 447ha, nhưng đến nay chỉ thu hút được 2 nhà đầu tư.

UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công an về việc thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu B (gọi tắt là dự án), do Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trải qua 18 năm triển khai nhưng đến nay dự án chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở, ngành liên quan củng cố hồ sơ thu hồi đất do vi phạm luật đất đai.

Xin ý kiến Bộ Công an thu hồi dự án nước ngoài 18 năm chưa hoàn thành - 1

Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, đây là nhà đầu tư nước ngoài, khiến việc thu hồi lại gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét, tham gia ý kiến đối với việc thu hồi đất dự án trên.

Theo UBND tỉnh Bình Định, chủ đầu tư được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh này cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007, thay đổi lần hai năm 2012, để đầu tư dự án với quy mô diện tích 447ha, tổng vốn đầu tư hơn 546 tỷ đồng.

Tiến độ dự án, đến hết tháng 12/2011 phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án chỉ thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp với diện tích 23ha, hiệu quả sử dụng đất rất thấp.

UBND tỉnh Bình Định chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án nêu trên.

Xin ý kiến Bộ Công an thu hồi dự án nước ngoài 18 năm chưa hoàn thành - 2

Dự án trải qua 18 năm vẫn chỉ là bãi cát hoang vắng (Ảnh: Doãn Công).

Chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thủ tục đầu tư theo quy định; tự ý san nền, thi công một số hạng mục khi chưa thực hiện xong thủ tục thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; tự thu gom và đốt rác thải rắn trong mặt bằng mà không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý…

Chủ đầu tư cũng chưa thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước sạch trong khu công nghiệp. Vì vậy, công ty này tự khai thác nước dưới đất để phục vụ cho sinh hoạt tại khu vực văn phòng làm việc và tưới cây xanh nhưng chưa lập thủ tục cấp phép theo quy định.

Ngoài ra, giai đoạn 2021-2023, chủ đầu tư còn nợ tiền thuê đất hơn 60 tỷ đồng, đối với diện tích hơn 400ha được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho thuê năm 2009.

Sau thủ tục gia hạn và thông báo nộp tiền, chủ đầu tư có văn bản kiến nghị đến Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Bình Định và đã được xem xét trả lời.

Tuy nhiên, không thống nhất, công ty này tiếp tục có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Kết quả tòa án đã thụ lý và xét xử công khai, bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện của công ty.