Nam Định:
Xét xử vụ án chìm đò làm 6 người thiệt mạng
(Dân trí) - Sử dụng phương tiện chưa đăng ký, không chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy, hai bị cáo đã gây ra vụ va chạm trên sông dẫn đến cái chết của 6 người phụ nữ. Vụ án đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đưa ra xét xử ngày 14/6.
Hai bị cáo là Trần Văn Cân (1977), trú quán tại thôn Kênh Gà, Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình và Phạm Văn Hoa (1950), trú quán tại thôn Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, Nam Trực, Nam Định.
Vụ án xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30/11/2005 tại khu vực bến đò Kĩa, thị trấn Nam Giang, Nam Trực. Trần Văn Cân điều khiển tàu chưa đăng ký trọng tải từ 185 đến 192 tấn, chở 170m3 đá có trọng lượng 240 tấn từ Hà Nam theo đường sông trở về sông Đào. Trên tàu có vợ, con và cháu của Cân.
Tàu chở đá đi đến bến đò Kĩa, Cân phát hiện đò ngang (trọng tải 12 người nhưng chở 19 người và 14 xe đạp, 1 xe máy) do Phạm Văn Hoa điều khiển đang chuẩn bị chạy từ phía bờ thị trấn Nam Giang sang phía xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản. Cùng lúc, 2 tàu đẩy chở than ngược chiều với tàu của Cân đi qua làm khuất tầm nhìn.
Khi tàu của Cân cách đò ngang của Hoa 100m, biết đò ngang ở phía bên phải tàu nhưng Cân không sử dụng tín hiệu đèn, còi để báo hiệu mà chỉ giảm tốc độ và vẫn cho tàu đi bình thường. Lúc đó Hoa cũng phát hiện được tàu của Cân đi cắt đường (hướng từ Nghĩa Hưng lên Nam Định), nhưng do cự ly quá gần và không kịp xử lý nên mũi tàu của Cân đã xô vào thành bên trái đò ngang, gây chìm đò.
Hậu quả vụ chìm đò làm 6 phụ nữ ngồi trên đò bị chết (gồm chị Nguyễn Thị Thĩnh, Đoàn Thị Vi, Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thị Đĩnh, Phạm Thị Đỗi), 14 xe đạp và 1 xe máy chìm dưới sông.
Xét thấy đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, hai bị cáo, người thì sử dụng phương tiện chưa đăng ký, thiếu thuyền viên, bằng lái không đạt tiêu chuẩn, người thì không chấp hành quy định về phao cứu hộ lại đều chở quá trọng tải cho phép, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã xử Trần Văn Cân mức án 4 năm 6 tháng tù giam, Phạm Văn Hoa 5 năm tù giam. Cả hai phải bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 16 triệu đồng và có trách nhiệm chu cấp 100.000đ/ tháng cho mỗi cháu nhỏ con của các nạn nhân.
Trí Kiên










