Đà Nẵng:

Xét xử đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Chiều 24/8, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tuyên án 9 bị cáo trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ 14 xe gắn máy các loại trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra trong hai năm 2009-2010.

Theo cáo trạng của VKS, do không có nghề nghiệp nhưng để có tiền ăn chơi, trong khoản thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú tổ 12 phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) đã thực hiện trộm cắp 14 xe mô tô các loại đem ra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tiêu thụ.

Trong đó, Hùng đã bán cho Nguyễn Lượm (SN 1981, trú thôn 2, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) 12 xe mô tô các loại để Lượm gắm biển số giả, chà số khung và số máy sau đó bán với giá rẻ cho các đối tượng khác.
Xét xử đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh - 1
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 24/8.

Khi Hùng ra tay trộm xe máy lần thứ 14 vào ngày 28/3/2010 trên đường Mai Lão Bạng (quận Hải Châu) và đem bán cho Lượm thì bị công an bắt giữ và khám phá ra đường dây tiêu thụ xe gian này. Các đối tượng khác trong đường dây lần lượt sa lưới.

Tổng giá trị tài sản mà Hùng chiếm đoạt là trên 220 triệu đồng, trong đó Lượm với vai trò giúp sức Hùng tiêu thụ xe gian chiếm đoạt tổng số tiền là 179 triệu đồng. Các đối tượng khác trong đường dây tiêu thụ xe gian gồm: Nguyễn Đức Sang Hải (SN 1986, trú huyện Phú Lộc, TT-Huế), Nguyễn Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú TP Huế, tỉnh TT-Huế), Lê Quang Khánh (SN 1982, trú TP Huế, tỉnh TT-Huế), Lương Thanh Hải (SN 1975, trú huyện Phú Lộc, TT-Huế), Lê Văn Thêm Hải (SN 1981, trú huyện Phú Lộc, TT-Huế), Nguyễn Văn Hậu Hải (SN 1972, trú huyện Phú Lộc, TT-Huế), và Nguyễn Văn Sơn Hải (SN 1998, trú TP Huế, TT-Huế).

Với những tình tiết nêu trên, VKS đã truy tố các bị can Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Lượm phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo khác phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tôi mà có” theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tại TAND quận Hải Châu, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 8 năm 3 tháng tù giam và truy nộp 46,6 triệu; Nguyễn Lượm 3 năm 9 tháng tù giam và truy nộp 3,5 triệu đồng; Nguyễn Văn Sơn 6 tháng tù.
 
Các bị cáo Lê Quang Khánh, Nguyễn Đào Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hậu, Lê Văn Thêm, Nguyễn Đức Sang hưởng 12 tháng cải tạo không giam giữ. Riêng Lương Thanh Hải lãnh 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 16 tháng.

Công Bính