Xét nghiệm những người làm công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp

Vân Sơn

(Dân trí) - Những người làm công việc cơ yếu thì thủ trưởng đơn vị xác nhận và đề xuất thực hiện xét nghiệm. Quận Gò Vấp đang phong tỏa, nên người có xét nghiệm âm tính rời địa bàn không quay lại trước 14/6.

Xét nghiệm những người làm công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp - 1

Một địa điểm xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Gò Vấp.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ngày 5/6, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp vừa có thông báo khẩn về việc lấy mẫu xét nghiệm người cư ngụ trên địa bàn quận nhưng đang đi làm ở các quận huyện hoặc tỉnh thành khác. 

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp, công ty… có trụ sở hoạt động nằm ngoài quận Gò Vấp nhưng có cán bộ, công chức, người lao động đang cư ngụ trên địa bàn quận cần nhanh chóng lập danh sách người có liên quan gửi về email: phongkhnv.ttytgv@gmail.com trước 14h chiều 5/6 để được thống kê, triển khai lấy mẫu xét nghiệm vào 17h cùng ngày. 

Xét nghiệm những người làm công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp - 2

Chỉ những người đang làm các công việc cơ yếu mới thuộc diện được xét nghiệm để rời quận Gò Vấp (Ảnh: Phạm Nguyễn).

TS.BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết: "Cách đây 2 ngày, UBND thành phố đã ra văn bản (số 1803) về việc xử lý tình huống trong tình hình mới của dịch bệnh. Trong đó, những người đang sống ở khu vực đang phong tỏa là quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 mà đi làm những việc cơ yếu, quan trọng không thể làm trực tuyến ở nhà thì phải có xét nghiệm âm tính mới được đi làm ở ngoài quận".

Căn cứ vào văn bản trên, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp sẽ thực hiện xét nghiệm cho những người có nhu cầu đi làm ngoài quận theo đề xuất, xác nhận của thủ trưởng các đơn vị về việc người có liên quan bắt buộc phải đi làm và có danh sách gửi Trung tâm Y tế quận. 

Xét nghiệm những người làm công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp - 3

Quận Gò Vấp đang phải phong tỏa để thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Theo BS Trung Hòa: "Hiện nay có nhiều doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, lĩnh vực may mặc, buôn bán… không thuộc diện "những việc cơ yếu" nhưng vẫn yêu cầu chúng tôi xét nghiệm, gây áp lực rất lớn lên hoạt động phòng chống dịch với ngành y tế".

BS Trung Hòa đề nghị: "Cộng đồng và lãnh đạo các đơn vị cần nắm rõ chỉ những người đang làm các công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp mới được thực hiện xét nghiệm. Những người trong nhóm trên khi đã có xét nghiệm âm tính sẽ được rời khỏi quận Gò Vấp đi làm. Tuy nhiên, khi rời quận thì người đó sẽ ở ngoài luôn, không được quay về quận trong thời gian đang phong tỏa để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào hoặc từ khu vực phong tỏa ra ngoài". 

Xét nghiệm những người làm công việc cơ yếu ngoài quận Gò Vấp - 4
Cuộc chiến chống dịch đang gây áp lực rất lớn lên nhân viên y tế (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, TS.BS Nguyễn Trung Hòa cho biết: "Ngay từ khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định thì trên địa bàn quận đã có hàng chục người nhiễm trong cộng đồng. Chúng tôi đã khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp F1 đã được chuyển cách ly tập trung".

Người đứng đầu Trung tâm Y tế quận Gò Vấp chia sẻ: "Sau khi phong tỏa và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, đến nay số ca bệnh trên địa bàn đang giảm dần. Những ngày gần đây chỉ có trường hợp đã được cách ly tập trung có tiếp xúc F0 phát hiện dương tính, dịch bệnh ngoài cộng đồng đang từng bước được kiểm soát".