TPHCM: Ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đến một phòng khám 3 lần trong 7 ngày

Vân Sơn

(Dân trí) - Bệnh nhân từng đến phòng khám Nhân Hậu (quận 10) ngày 22/5, tới phòng khám Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn 3 lần từ ngày 20 đến 27/5. Hiện 2 cơ sở y tế này đã tạm ngưng hoạt động để xử lý nguy cơ lây nhiễm

Chiều 4/6, Sở Y tế TPHCM cho biết, cả hai phòng khám trên đã tạm ngưng hoạt động vì có liên quan đến bệnh nhân sinh năm 1975, ngụ tại quận Thủ Đức đến thăm khám, điều trị trước đó, mới phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

TPHCM: Ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đến một phòng khám 3 lần trong 7 ngày - 1
Bệnh viện Đa khoa Đức Khang nơi đã sàng lọc, cách ly, xét nghiệm người nghi nhiễm theo quy định và phát hiện ca bệnh dương tính khi đến khám (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, bệnh nhân từng đến phòng khám Nhân Hậu (quận 10) ngày 22/5. Tới phòng khám Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn 3 lần từ ngày 20 đến 27/5.

Ngày 2/6, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Khang khám sức khỏe do có biểu hiện cảm cúm. Hiện người bệnh đã được chuyển đến Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ điều trị.

Ngoài việc tạm ngưng hoạt động với hai phòng khám trên nhằm thực hiện các biện pháp xử lý nguy cơ lây nhiễm, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống. Những người tiếp xúc gần ca bệnh được đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp khác sẽ lấy mẫu xét nghiệm.

TPHCM: Ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đến một phòng khám 3 lần trong 7 ngày - 2

Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã phải tạm ngưng hoạt động vì có ca bệnh dương tính đến thăm khám (Ảnh: Phạm Nguyễn). 

Ngoài ra 2 phòng khám trên, đến ngày 4/6, trên địa bàn thành phố hiện có 2 phòng khám khác phải tạm ngưng hoạt động do có ca bệnh dương tính từng đến khám. Đó là Phòng khám Đa khoa Trần Diệp Khanh, quận Gò Vấp; Phòng khám Xóm Mới, quận Gò Vấp. 

Hai bệnh viện đang bị phong tỏa hoàn toàn do phát hiện nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2, gồm: Bệnh viện quận Tân Phú (2 nhân viên), Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (một nhân viên). 

Các bệnh viện tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh dương tính từng đến khám bệnh, gồm: Bệnh viện quận Bình Thạnh; Bệnh viện Phụ sản Mê Kông; Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở Lê Minh Xuân), Bệnh viện quận Gò Vấp.