An Giang:

Xem xét xử lý hình sự người đàn ông trốn khỏi khu cách ly

Minh Anh

(Dân trí) - Liên quan đến trường hợp trốn khỏi Khu cách ly Nhà khách ngoại giao Biên phòng, lãnh đạo An Giang đã chỉ đạo công an điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đã chỉ đạo công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan, xem xét hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở các nước trên thế giới cũng trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia đang bùng phát hết sức khó lường thì các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh cần phải được xử lý nghiêm.

Xem xét xử lý hình sự người đàn ông trốn khỏi khu cách ly - 1

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (đứng thứ nhất bên trái) đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, điều tra nêu đủ căn cứ thì xử lý hình sự người đàn ông trốn khỏi khu cách ly để sang Campuchia

"Riêng với trường hợp trốn khỏi khu cách ly mà lực lượng chức năng nước bạn vừa bàn giao cho An Giang, sau khi trường hợp này hết thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm, ngành Công an sẽ phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát nghiên cứu, củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, công khai trên các phương tiện truyền thông để giáo dục, răn đe, phòng ngừa xã hội" - Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, đến thời điểm này tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt, chưa phát hiện ca mắc tại địa phương. Sau thời gian tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh trong xã hội, tuyệt đại đa số người dân trong tỉnh đã tự giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ không chấp hành, chủ quan, lơ là, đây là những "mầm mống" có khả năng làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Xem xét xử lý hình sự người đàn ông trốn khỏi khu cách ly - 2

Tình hình dịch bện trong nước và nước bạn Campuchia đang diễn biến phức tạp nên lãnh đạo các tỉnh biên giới Tây Nam chỉ đạo lực lượng biên phòng siết chặt đường mòn, lối mở, ngăn công dân 2 nước nhập cảnh trái phép

Như tin đã đưa, trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 22/2, tại Khu cách ly Nhà khách ngoại giao Biên phòng (đóng tại thị trấn Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có tiếp nhận công dân Nguyễn Hoàng S. (sinh năm 1983, địa chỉ trường trú tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 25/2, khi Đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên đến lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với Nguyễn Hoàng S. thì phát hiện Sang không có mặt tại Khu cách ly.

Qua truy xét, lực lượng chức năng nắm được thông tin, Nguyễn Hoàng S. sau khi trốn khỏi Khu cách ly Nhà khách ngoại giao Biên phòng, xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới, nhưng bị lực lượng chức năng phía nước bạn phát hiện, đẩy đuổi, buộc phải quay trở về Việt Nam.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27/2, khi Nguyễn Hoàng S. đang tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên đưa trở vào Khu cách ly y tế tập trung Nhà khách ngoại giao Biên phòng, tiếp tục cách ly y tế theo quy định.