Hải Phòng:

Xe khách và xe máy cháy dữ dội sau va chạm, một thanh niên Hàn Quốc tử vong

(Dân trí) - Sau cú va chạm mạnh, cả xe ô tô cùng xe máy bốc cháy dữ dội. Thanh niên điều khiển xe máy là người Hàn Quốc, tử vong tại chỗ.

Sau cú va chạm, xe ô tô cùng xe máy bốc cháy dữ dội. (ảnh Công an Cát Hải)
Sau cú va chạm, xe ô tô cùng xe máy bốc cháy dữ dội. (ảnh Công an Cát Hải)

Tin từ Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng sáng nay (28/11) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện phối hợp, điều tra và xử lý vụ xe ô tô khách va chạm với xe máy khiến một thanh niên Hàn Quốc thiệt mạng. Hai phương tiện bị lửa thiêu rụi.

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng hơn 13h ngày 27/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường cua dốc Đồng Trong, thuộc địa bàn tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Xe ô tô BKS 12LD-0011 (trên xe chở 35 khách nước ngoài) do Hoàng Quốc Văn (SN 1972, trú tại huyện Cát Hải) điều khiển khi vào cua đã va chạm trực diện với xe mô tô BKS 30F3-2960 do một thanh niên quốc tịch Hàn Quốc tên Moun Shang Yon (SN 1991) điều khiển. Cú va chạm khiến thanh niên điều khiển xe máy chết tại chỗ.

Chiếc xe khách cháy trơ khung tại hiện trường (ảnh CTV)
Chiếc xe khách cháy trơ khung tại hiện trường (ảnh CTV)

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi va chạm, cả hai phương tiện cùng bốc cháy dữ dội. Rất may hành khách cùng lái xe khách đã kịp thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau đó lực lượng chức năng huyện Cát Hải đã có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên cả hai xe đều bị thiêu rụi. Cơ quan công an đã triệu tập lái xe ô tô BKS 12LD-0011 là anh Hoàng Quốc Văn, 44 tuổi, thường trú huyện Cát Hải, để phục vụ công tác điều tra.

An Nhiên