1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ "nổ tưng bừng"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại một số bến xe trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng "kẻ cười, người khóc" khi nhiều xe vắng khách còn một số xe lại từ chối không hết khách.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5, học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ 5 ngày (từ 29/4 đến hết ngày 3/5) nên ngay từ chiều 27/4, tại các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đã có nhiều hành khách đổ về quê.

Xe khách truyền thống không thể cạnh tranh xe dịch vụ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hành khách về quê tập trung chủ yếu ở bến xe Nước Ngầm với các tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng,... 

Tuy nhiên, các tuyến Mỹ Đình - Hòa Bình, Mỹ Đình - Bắc Giang, Giáp Bát - Nam Định, Giáp Bát - Thái Bình, Giáp Bát - Ninh Bình lại vắng khách. 

Ông Phạm Văn Mai, Quản lý nhà xe Hoàng Thao tuyến Mỹ Đình - Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, những năm gần đây lượng hành khách đến bến để bắt xe đi, về dần thưa thớt do người dân chọn dịch vụ xe đưa đón tận nơi. Ông dự kiến, từ chiều 28/4, lượng hành khách có thể sẽ tăng.

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ nổ tưng bừng - 1

Chiều 27/4, lượng khách đi lại tại bến xe Mỹ Đình khá vắng vẻ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chỉ tay vào trong xe, ông tỏ vẻ ngao ngán nói chỉ còn 20 phút nữa xuất bến nhưng nhà xe chưa bắt được khách nào.

"Hiện tại, xe khách truyền thống không thể cạnh tranh được với xe dịch vụ đưa đón tận nơi. Mặc dù xe dịch vụ giá vé cao hơn xe khách từ 50.000-100.000 đồng nhưng người dân vẫn lựa chọn vì hiện đại, thuận tiện", ông Mai chia sẻ.

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ nổ tưng bừng - 2

Chỉ còn 20 phút là xuất bến nhưng xe khách tuyến Mỹ Đình - Tân Lạc chưa bắt được khách nào (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trái ngược với ông Mai, anh Lê Thanh Tùng, nhân viên nhà xe Nam Béo chuyên tuyến Nước Ngầm - Viêng Chăn (Lào) tỏ vẻ phấn khởi nói: "Từ qua đến nay khách "nổ tưng bừng", gần như các chuyến đã nhận kín chỗ". 

Theo anh Tùng, số lượng người Việt sinh sống tại Lào và du học sinh Lào tại Việt Nam rất đông nên dịp nghỉ lễ lần này là cơ hội lý tưởng để mọi người về quê thăm gia đình, đi chơi. 

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ nổ tưng bừng - 3

Khu vực chờ xe của các tuyến chạy Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình ở bến Mỹ Đình chiều 27/4 vắng hành khách (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khoảng 10 ngày trước các nhà xe tuyến Nước Ngầm - Viêng Chăn đã bắt đầu nhận đặt vé và đến chiều nay hầu hết đã nhận đủ chỗ. Thời gian xe khách di chuyển từ Hà Nội đến Viêng Chăn khoảng 20-22 tiếng.

Anh Tùng khẳng định mặc dù nhu cầu của khách tăng cao nhưng nhà xe chỉ xếp đúng số ghế quy định và không tăng giá so với ngày thường.

"Chiều nay xuất bến thì xe tôi xếp đủ ghế còn ngày mai lượng khách chắc chắn sẽ tăng nhưng chúng tôi cũng chỉ chở đúng quy định và không tăng giá", anh Phạm Văn Anh, chủ xe khách Bảo Quân chạy tuyến Nam Trực (Nam Định) - Giáp Bát, khẳng định. 

Anh chia sẻ, chỉ ngày lễ tết các xe khách chạy tuyến cố định mới đông, đủ khách khi xuất bến. Ngày thường, nhiều hôm anh phải chạy xe không từ bến Giáp Bát về Nam Định. 

Để chuẩn bị đón khách về quê nghỉ lễ, cách đây 4 ngày anh Anh thông báo trên mạng xã hội cá nhân về lịch xe chạy.

"Bắt đầu từ ngày mai gần như xe tôi chỉ nhận chở những khách quen đã đi, gửi hàng thường xuyên", anh nói thêm.

Lo ngại trong những ngày sắp tới lượng khách đổ về quê đông nên ngay từ chiều 27/4, ông Hoàng Mạnh Đông (quê Nam Trực, Nam Định) đã ra bến xe Giáp Bát bắt xe về quê. 

Ông bày tỏ mong muốn các nhà xe chấp hành nghiêm quy định, bắt khách đủ số ghế, không "nhồi nhét", tăng giá vé.

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ nổ tưng bừng - 4

Nhà chờ bến xe Giáp Bát chiều 27/4 không đông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lượng khách tăng cao từ chiều 28/4

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Thanh Tùng nhận định, dịp nghỉ lễ năm nay nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài và trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm. Lưu lượng khách đi lại trong dịp này sẽ tăng mạnh tại một số tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa...

Để đảm bảo tốt công tác giải tỏa khách, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát bố trí 100% quân số trong những ngày cao điểm; tăng cường kiểm tra an ninh; niêm yết công khai giá vé...

Xe khách trước ngày nghỉ lễ: Nơi đìu hiu, chỗ nổ tưng bừng - 5

Khu vực bắt xe khách đi các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam... tại bến Giáp Bát chiều 27/4 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, dự kiến bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường gần 290 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm.

Dự kiến lượng khách đi lại tại bến xe Mỹ Đình trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày (tăng lên hơn 300% so với ngày thường), chủ yếu ở các tuyến Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên.

Theo đại diện Đội Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp cùng CSGT, CSTT, bến xe Mỹ Đình để tập trung tăng cường xử lý các vi phạm quanh bến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.