Xe khách liên tục bị ném “bom sơn” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tháng, chiếc xe khách của nhà xe Hồng Long liên tiếp bị những thanh niên lạ mặt dùng gạch, sơn trộn mắm tôm ném vào kính chắn gió phía trước trong khi xe đang di chuyển với tốc độ hàng trăm km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sáng 15/3, trao đổi với PV Dân trí, bà Vũ Thị Nhạn, chủ nhà xe Hồng Long (chạy tuyến Nam Định - Lào Cai), cho biết, sau khi Công an thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) lập biên bản sự việc xe khách của bà bị ném đá trên cao tốc, chiếc xe đã được xử lý vết bẩn trên kính, tiếp tục di chuyển theo lộ trình.

Chiếc xe khách của nhà xe Hồng Long bị ném bom sơn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Ngô V.Q.)
Chiếc xe khách của nhà xe Hồng Long bị ném "bom sơn" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Ngô V.Q.)

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14/3, chiếc xe khách BKS 18B-007.46 của nhà xe Hồng Long lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Lào Cai), đến km7+800 thì bị một nhóm 3 thanh niên tấn công. Các đối tượng dùng gạch, túi nilon chứa sơn trộn mắm tôm ném thẳng vào kính chắn gió phía trước của xe. Ngay sau đó, các thanh niên này lên xe máy bỏ chạy về hướng Sóc Sơn (Hà Nội).

Anh Ngô V.Q., một hành khách có mặt trên chiếc xe trên, kể lại, trên xe có khoảng hơn 40 người. Sơn bắn tung tóe làm hạn chế tầm nhìn của tài xế khiến tài xế khó kiểm soát được tay lái. Chiếc xe lao nhanh vào lề đường khiến toàn bộ hành khách được một phen hoảng loạn.

Kính chắn gió rạn vỡ, sơn làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. (Ảnh: Ngô V.Q.)
Kính chắn gió rạn vỡ, sơn làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. (Ảnh: Ngô V.Q.)

Bà Vũ Thị Nhạn cho biết, khi bị tấn công, chiếc xe khách đang đi với tốc độ gần 100km/h. Dù bị bất ngờ, tài xế vẫn kịp xử lý tình huống, cho xe tấp vào lề đường. Sự việc khiến kính chắn gió phía trước rạn vỡ, sơn trộn mắm tôm dính đầy kính.

“Khi xảy ra sự việc, chúng tôi gọi điện báo cho Công an huyện Sóc Sơn thì họ lại bảo địa bàn đó thuộc Công an thị xã Phúc Yên.” - bà Nhạn nói và cho biết, phải chờ rất lâu, Công an thị xã Phúc Yên mới đến hiện trường lập biên bản. Đến khoảng 22h cùng ngày, xe của bà mới tiếp tục di chuyển đến điểm dừng nghỉ để vệ sinh vết bẩn trên kính, đưa hành khách đi theo đúng lộ trình.

Tài xế Nguyễn Thanh Phong, người điều khiển xe khách 18B-007.46, cho biết, thủ đoạn của những thanh niên lạ mặt trên là gói đá, gạch vào túi bóng chứa sơn và mắm tôm, chờ nhà xe đi qua là ném thẳng vào kính chắn gió.

Tài xế vệ sinh kính chắn gió trước khi cho xe đi tiếp. (Ảnh: Ngô V.Q.)
Tài xế vệ sinh kính chắn gió trước khi cho xe đi tiếp. (Ảnh: Ngô V.Q.)

Theo bà Nhạn, nhà xe Hồng Long hoạt động tuyến Nam Định - Lào Cai nhiều năm nay nhưng chưa từng gặp sự cố như vậy. Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, xe của nhà xe này bị ném đá, ném “bom sơn” đến 4 lần.

“Có lần xe đang dừng lại để đổ dầu thì bị ném mắm tôm vào thẳng chỗ lái xe. Tôi gọi điện báo công an nhưng họ bảo phải làm đơn trình báo.” - bà Nhạn cho hay.

Nhận định về việc này, bà Nhạn phán đoán có thể do gần đây nhà xe chuyển qua cho khách ăn ở quán cơm khác nên bị dằn mặt, trả thù. Tuy nhiên đây mới chỉ là nhận định cá nhân của bà Nhạn.

Lãnh đạo Đồn Công an Kim Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận có sự việc nhà xe Hồng Long bị ném đá trên đường cao tốc. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, cán bộ Đồn Công an Kim Anh xuống hiện trường xác định nơi xảy ra sự việc thuộc địa bàn thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) nên đã bàn giao cho Công an thị xã Phúc Yên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến hành vi ném đá vào xe ô tô đang di chuyển, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, cuối năm 2015, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố một nhóm đối tượng về tội “Hủy hoại tài sản” khi nhận “hợp đồng” trả thù nhà xe đối thủ bằng phương thức trên.

Tiến Nguyên