Nghệ An:

Xe khách chở pháo lậu

(Dân trí) - Để kiếm thêm “tý chút”, tài xế xe khách đã nhận chở gần 65kg pháo lậu từ Thanh Hóa vào Nghệ An cho một chủ hàng ở TP Vinh. Đến địa phận huyện Quỳnh Lưu, chiếc xe khách cùng số pháo lậu trên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Xe khách chở pháo lậu - 1

Số súng bắn đạn nhựa và bột giặt OMO nghi hàng giả được Đội Quản lý thị trường số 3 bắt giữ vào sáng ngày 8/11

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 4 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) cho biết, từ tin báo của quần chúng, Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiền hành kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 36L - 5925 do Trần Xuân Hiệp (SN 1978, trú tại Thanh Hóa điều khiển.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn pháo kích điện và pháo nổ có xuất xứ từ nước ngoài với tổng khối lượng gần 65kg. Toàn bộ tang vật và tài xế xe khách được đưa về trụ sở Công an huyện để lấy lời khai. Tại đây, Trần Xuân Hiệp khai nhận đã nhận chở thuê số pháo trên từ Thanh Hóa vào Nghệ An cho một chủ hàng tại TP Vinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng ngày 8/11, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) kiểm tra xe ô tô BKS 14M - 0609 do tài xế Nguyễn Thạnh (trú tại TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất dấu 360 khẩu súng bắn đạn nhựa và 700 gói bột giặt Omo nghi là hàng giả.

Theo cơ quan chức năng, số súng bắn đạn nhựa thu giữ được coi là loại súng có độ sát thương cao và thuộc vào danh mục cấm sản xuất và lưu hành.

Quang Anh