1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách bị ném đá, 1 chuyên gia nước ngoài trọng thương

Chiều ngày 25/9, anh Lê Phạm Anh Tuấn (33 tuổi), tài xế xe khách Cô Hai có trụ sở tại TPHCM cho biết, một hành khách người nước ngoài đã bị đá văng vào mắt khi xe khách bị kẻ xấu ném đá trong đêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/9, anh Tuấn điều khiển xe khách giường nằm hướng từ huyện Ayun Pa (Gia Lai) đi TP Hồ Chí Minh. Đến tại km 95 thuộc huyện Ea H’leo, Đắk Lắk, bất ngờ bị xe kẻ xấu ném đá, gây vỡ kính xe, đá văng trúng vào mắt 1 hành khách nước ngoài.

 

Xe khách bị kẻ xấu ném đá vỡ kính
Xe khách bị kẻ xấu ném đá vỡ kính

 

“Đoạn qua khu vực này khá vắng vẻ và đường khá xấu nên tôi điều khiển xe chậm lại. Lúc này bất ngờ xe bị ném đá, làm vỡ kính xe, đá bay thẳng vào mặt 1 hành khách người Trung Quốc đang làm việc cho 1 công ty mía đường tại huyện Ayun Pa khiến máu chảy rất nhiều. Hành khách bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk”, anh Tuấn kể.

 

Theo anh Tuấn, đây không phải là lần đầu xe anh điều khiển bị ném đá; rất nhiều hãng xe khác cũng bị tương tự. “Tháng nào tôi lái xe trên QL 14 cũng bị ném đá, nhẹ thì nứt kiếng, nặng thì vỡ kiếng đá bay thẳng vào tài xế hoặc hành khách trên xe. Tụi ném đá toàn tập trung ở khu vực vắng vẻ, núp trong lùm cây rồi nhanh tay ném, xong rồi tẩu thoát. Nhà xe chúng tôi chịu rất nhiều thiệt hại vì tình trạng này”, anh Tuấn bức xúc.

 

Nhà xe dùng băng keo dán tạm kính bị vỡ
Nhà xe dùng băng keo dán tạm kính bị vỡ

 

Được biết, cùng thời điểm xe của hãng xe Cô Hai bị ném đá còn có 2 xe của hãng xe khách Việt Tân Phát và 1 xe của hãng xe khách Tân Niên cũng bị ném đá tại khu vực này, nhưng may mắn không có hàng khách bị thương. Sau vụ việc, tài xế của 4 chiếc xe khách đều đã đến công an huyện Ea H’leo trình báo vụ việc.

 

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi), tài xế của hãng xe kháchTân Niên, cho biết thêm, cách đây vài tháng, xe của anh bị ném đá bất ngờ khiến anh bị lạc tay lái, lao xe xuống mương bên đường nhưng rất may không có thiệt hại về người.

 

Anh Tuấn cho biết đa phần các xe bị ném đá nhiều nhất là vào các ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần; phía nhà xe cũng đã nhiều lần đã bắt được kẻ ném đá.

 

Nhiều tài xế của các hãng xe khách cũng phản ánh việc lưu thông trên QL 14 thường xuyên bị kẻ xấu ném đá, nhiều nhất tại các khu vực Km 92, Km 95 (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), cầu 10 (nối liền Đắk Lăk và Gia Lai); huyện Cư Just, Đắk Mil, Đắk Song (Đắk Nông)...

 

Các tài xế kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết triệt để vấn nạn hết sức nguy hiểm trên.

 

Trương Nguyễn