1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xe dù hoạt động rầm rộ ngày cận Tết

(Dân trí) - Dù lực lượng thanh tra giao thông, CSGT đã tăng cường truy quét nhưng tình trạng bến cóc, xe dù tại TPHCM vẫn hoạt động rầm rộ trong những ngày cận Tết Ất Mùi 2015 này.

Cứ vào dịp cận Tết, các tuyến đường cửa ngõ của TPHCM lại đông đặc xe cộ, tình trạng các phương tiện chạy theo kiểu “rùa bò” để đón khách dọc đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông lại tái diễn.

Tình trạng xe dù hoạt động nhộn nhịp trong các ngày cận Tết
Tình trạng xe dù hoạt động nhộn nhịp trong các ngày cận Tết
Tình trạng xe "dù" hoạt động nhộn nhịp trong các ngày cận Tết
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng 14/2, trên các tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 1A đoạn từ bến xe Miền Đông đi Thủ Đức và trước khu du lịch Suối Tiên, xe dù hoạt động rất nhộn nhịp. Các quán nước ven đường, hành khách về các tỉnh miền Bắc, miền Trung mang theo lỉnh kỉnh hành lý đứng ngồi chờ xe la liệt.

Khoảng 11h trưa, khi thấy dưới chân cầu vượt bộ hành có nhiều người đứng đón xe. Một chiếc xe khách loại 30 chỗ đi Bình Thuận lập tức tấp vào.  Sau khi ngã giá, 2 vị khách nam đã được lơ xe đẩy lên xe.

Tình trạng xe đón khách dọc đường diễn ra rất phổ biến
Tình trạng xe đón khách dọc đường diễn ra rất phổ biến
Tình trạng xe đón khách dọc đường diễn ra rất phổ biến
 
Tương tự, khoảng 20’ sau, một chiếc xe khách hiệu H.M (loại 16 chỗ) chạy tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu bất ngờ tấp vào khu vực chân cầu vượt bộ hành trước cổng khu du lịch Suối Tiên, nơi có nhóm khách đang đứng chờ xe ở đây. Tuy nhiên, chiếc xe vừa hạ ga để tấp vào thì đột ngột lao vút đi vì phát hiện có cảnh sát giao thông phía sau.

Chỉ trong 1 giờ có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận có khoảng 20 xe khách tấp vào lề chào mời và bắt khách. Đáng nói là tất cả hoạt động này đều diễn ra rất thuần thục và nhanh chóng.

Tương tự tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, tình trạng đón khách dọc đường cũng xảy ra tràn lan.

Ghi nhận tại tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) và quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh, xe khách chạy các tuyến Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang… liên tục tấp vào lề để bắt khách.

Chiếc xe khách 
Chiếc xe khách 
Chiếc xe khách bất ngờ cắt ngang dòng xe máy để đón khách dọc đường
Khoảng 13h chiều 14/2, chiếc xe khách Tài Lợi (chạy tuyến Bến xe Miền Tây – Bến xe Hồng Ngự) bất ngờ cắt ngang dòng xe máy khi phát hiện 1 khách nữ đang vẫy xe bên đường. Ngay sau đó, lơ xe mở cửa đón vị khách lên xe.

Tương tự khoảng 10’ sau, một chiếc xe khách loại 16 chỗ ghi là “xe chạy hợp đồng” nhưng cũng dừng bắt khách ngay trên tuyến quốc lộ đoạn qua huyện Bình Chánh. Đáng nói là bất chấp dòng phương tiện đông đúc trên đường, tài xế vẫn cho xe dừng ngay giữa lòng đường để đón khách.

Một tình trạng chung mà phóng viên ghi nhận trong các ngày này là xe khách sau khi rời bến thường chạy với tốc độ rất chậm, cửa xe không đóng và lơ xe thường nhoài người ra cửa để bắt khách.

Ngoài những điểm nóng trên, hiện các xe dù còn chọn các cây xăng, quán ăn để đón khách cũng như trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ông Lê Văn Tuấn-Đội trưởng Đội TTGT số 5 cho biết, thực hiện kế hoạch liên ngành lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp cùng nhiều lực lượng khác như Đội CSGT Hàng Xanh, Bình Triệu, Rạch Chiếc… và lực lượng Công an các quận Thủ Đức, quận 9 đã thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm khi tình trạng “ bến cóc, xe dù” thường nở rộ vào dịp cuối năm.

Chiếc xe dừng ngay giữa lòng đường, lơ xe nhảy xuống để bắt khách
Chiếc xe dừng ngay giữa lòng đường, lơ xe nhảy xuống để bắt khách
Chiếc xe dừng ngay giữa lòng đường, lơ xe nhảy xuống để bắt khách
 
Trong khi đó, ông Lương Chí Vệ - Đội phó Đội TTGT số 4 (phụ trách khu vực gần Bến xe miền Tây) cho biết, từ ngày 1/2 đến trưa ngày 14/2 lực lượng TTGT phối hợp với Đội CSGT An Lạc và Đội CSTT Cơ động quận Bình Tân đã xử lý hơn 60 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi như đón trả khách sai quy định, không đóng cửa khi xe đang chạy, xe chạy lấn tuyến, chở quá số người quy định… Đây là những lỗi vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Trung tá Phạm Minh Phước, Đội phó CSGT Rạch Chiếc cho biết, lực lượng của đơn vị này phối hợp với thanh tra giao thông tiến hành tuần tra, chốt chặn tại nhiều điểm trên quốc lộ 1 để xử lý tình trạng xe dù, bến cóc. Mỗi ngày, liên ngành xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Trung tá Phước khuyến cáo, người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết sắp tới cần phải đến các bến xe, nhà xe có uy tín để mua vé, tránh tình trạng đón xe khách dọc đường rồi gặp phải những xe “dù” chạy lòng vòng, bán khách, sang nhượng khách thậm chí là trấn lột khách.

Đình Thảo