Xe đầu kéo va chạm với xe khách, 2 người tử vong, 17 người bị thương

Khánh Hồng

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 15/10, xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 do tài xế Trương Minh Thìn (sinh năm 1976, trú Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km9, xe đầu kéo tông vào xe ô tô khách 93B-004.07 (chưa xác định được người điều khiển) chạy ngược chiều chở khoảng 40 hành khách.

Xe đầu kéo va chạm với xe khách, 2 người tử vong, 17 người bị thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng.

Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp phối hợp với ban quản lý Hầm Hải Vân điều tiết giao thông tại hiện trường.

Đến 6h30 sáng cùng ngày, hiện trường được giải phóng, lực lượng chức năng đã mở đường dẫn lên hầm Hải Vân 2 (địa phận Đà Nẵng) để các phương tiện lưu thông.

Xe đầu kéo va chạm với xe khách, 2 người tử vong, 17 người bị thương - 2

Lực lượng chức năng cứu nạn trên xe khách.

Xe đầu kéo va chạm với xe khách, 2 người tử vong, 17 người bị thương - 3

Lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn

Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 trường hợp, trong đó 2 trường hợp phải chuyển mổ, 11 trường hợp đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, 3 trường hợp đang điều trị tại Ngoại chấn thương, 1 trường hợp đang điều trị tại Ngoại lồng ngực.