1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sơn La:

Xe đầu kéo tông sập nhà dân, đôi vợ chồng tử vong khi đang ngủ

(Dân trí) - Đôi vợ chồng ở Sơn La đang ngủ trong nhà, bất ngờ chiếc xe đầu kéo tông vào làm sập nhà khiến hai người tử vong, hai con nhỏ ngủ trên gác may mắn thoát chết.

Sáng 3/9, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 2/9, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Xe đầu kéo tông sập nhà dân, đôi vợ chồng tử vong khi đang ngủ - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiên trọng.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 2/9, tại Km 254+700 trên quốc lộ 6, đoạn quan xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La, chiếc xe đầu kéo BKS 26C-038.97 kéo rơ-moóc 26R-033.27 đang đổ đèo, bất ngờ tông vào nhà dân bên đường. 

Cú tông mạnh làm căn nhà một hộ dân bị đổ nhiều mét tường, hư hỏng nặng. Đặc biệt, hai vợ chồng chủ hộ đang ngủ ở tầng 1 của ngôi nhà đã tử vong. Hai cháu nhỏ con của đôi vợ chồng này ngủ trên gác nên thoát nạn. 

Phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng khiến tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin. Ngay sau đó, người dân đã cứu hộ, đưa người này đi cấp cứu.

Xe đầu kéo tông sập nhà dân, đôi vợ chồng tử vong khi đang ngủ - 2
Xe đầu kéo tông sập nhà dân, đôi vợ chồng tử vong khi đang ngủ - 3

Lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ngành chức năng tỉnh Sơn La, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là khu vực đèo Chiềng Đông (trên QL6) nối 2 huyện Yên Châu và Mai Sơn. Đèo có tổng chiều dài khoảng 8km, đây là đoạn đường rất nguy hiểm bởi đèo vắt qua các dãy núi hiểm trở. 

Nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng trên đang được Công an huyện Yên Châu phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đắk Lắk: Hai xe máy tông trực diện, 4 người thương vong

Trong tối qua 2/9, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người lớn tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương.

Xe đầu kéo tông sập nhà dân, đôi vợ chồng tử vong khi đang ngủ - 4

Hiện trường vụ tai nạn giao thông 4 người thương vong (ảnh B.N)

Khoảng 18h30 ngày 2/9, trên tuyến tỉnh lộ 5 (đoạn qua xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Y Ni H’Đok (19 tuổi, ngụ xã Cư Êbur) điều khiển xe máy BKS 47T1-185.37 lưu thông theo hướng xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) - trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Sau đó, xe máy của Y Ni đã tông trực diện vào xe máy mang BKS 47S1-117.73 do anh Y Thoan Alio (ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) điều khiển, trên xe chở theo 2 con nhỏ là Y Khoa Niê (13 tuổi) và H’ngoan Niê (15 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cả Y Ni và anh Y Thoan tử vong tại chỗ. Hai cháu Y Khoa và H’Ngoan bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Bình - Thúy Diễm