PhotoStory

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM

(Dân trí) - Sau hai tuần siết chặt giãn cách, nhiều tuyến đường ở TPHCM xe cộ đông đúc trở lại. Vào giờ cao điểm, xe cứu thương di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn khi mật độ giao thông dày đặc.

Đường phố TPHCM đông đúc xe cộ

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 1

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 6/9, nhiều tuyến đường ở TPHCM như: Đường Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình), đường 3 tháng 2 (Quận 10), đường Phan Đăng Lưu (quận Phú  Nhuận)..., phương tiện lưu thông trên đường đông đúc trở lại.

Cụ  thể, trên đường Hai Bà Trưng (đoạn  tiếp  giáp  giữa  Quận  1 và  Quận 3) mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, xe cộ chen chúc dày đặc trên đường.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 2

Vào giờ cao điểm trên đường Hai Bà Trưng, nơi có các cửa hàng kinh doanh thuốc tây, người dân đậu xe tràn hết ra đường khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên bị ùn ứ.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 3

Lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc kéo dài trên đường Võ Thị Sáu  hướng từ quận Bình Thạnh về Quận 10.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 4

Một chiếc xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường Võ Thị Sáu trong tiếng còi hú inh ỏi, xung quanh là dày đặc phương tiện.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 5

Khu vực đường 3 tháng 2 hướng từ vòng xoay Cây Gõ (Quận 6) về các quận trung tâm, lượng phương tiện lưu thông qua lại lớn không kém.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 6

Xe máy, xe ô tô nhộn nhịp trên đường Trường Chinh (hướng từ quận Tân Bình về ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình).

"Dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, mỗi ngày có hàng nghìn ca nhiễm, đang trong giai đoạn siết chặt giãn cách mà nhiều người ra đường quá, cứ như vậy không  biết đến khi nào thành phố mới trở lại cuộc sống bình thường", ông Nguyễn Thanh Hùng (quận Tân Bình) chia sẻ.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 7

"Ngoài các xe hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, những ngày qua nghe  nói một số nhóm bán hàng và lực lượng shipper cũng được ra đường. Đây có lẽ  là một trong những nguyên nhân khiến đường sá đông đúc trở lại", ông Hùng nói thêm.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 8

Thời gian qua, TPHCM có khoảng 500 xe taxi được tham gia chuyển bệnh lưu thông trên đường ngoài các loại phương tiện tham gia phòng dịch.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 9

Các loại xe tải trên đường Trường Chinh hướng từ quận Tân Phú về đường Cách Mạng Tháng  8 (quận Tân Bình).

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 10

Một người dân với quần áo phòng dịch đang chở các bình oxy y tế trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 11

Từ 30/8, TPHCM cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) được hoạt động trở lại tại 8 địa phương "vùng đỏ" gồm: TP Thủ Đức, các quận, huyện: Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 12

Xe cộ đông đúc trên đường Cộng Hòa hướng từ An Sương về các quận trung tâm.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 13

Phương tiện tham gia giao thông dày đặc trên đường Phan Đăng Lưu hướng từ quận Bình Thạnh về ngã tư Phú Nhuận.

Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM - 14

Đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ vòng xoay Dân Chủ về ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình).

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4