Cần Thơ:

Xe container rớt khỏi cầu vượt ở độ cao 12m

(Dân trí) - Khi lên cầu Hưng Lợi được một đoạn, bất ngờ chiếc xe container mất lái húc vào thành cầu rồi rớt xuống đất từ độ cao 12m.Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào gần 22h tối ngày 28/8 tại khu vực cầu Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Vào thời gian trên, chiếc xe container mang BKS 51C-08803 do anh Đỗ Văn Lương (ngụ Thanh Hóa) điều khiển đi từ hướng QL91B về phía cầu Cần Thơ; khi đến cầu vượt Hưng Lợi, lên cầu được một đoạn thì bất ngờ mất lái rồi húc vào lan can cầu, rớt xuống đường đi phía dưới chân cầu.

Xe container húc văng 20m lan can cầu rồi rớt xuống đất từ độ cao 12m.
Xe container húc văng 20m lan can cầu rồi rớt xuống đất từ độ cao 12m.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một đoạn lan can cầu vượt Hưng Lợi dài khoảng 20m bị xe húc hư hỏng, một trụ đèn bị húc gãy. Khu vực xe rớt ngay dưới chân cầu, sát nhà dân; xung quanh vương vãi nhiều phần xe bị hỏng bung ra.

Xe container húc văng 20m lan can cầu rồi rớt xuống đất từ độ cao 12m.

Thông tin từ người dân gần đó cho biết, vụ tai nạn làm một phụ xe đang nằm ngủ trong xe bị gãy xương bả vai phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một bé trai 14 tuổi thoát chết may mắn khi đang dựng xe mua nước uống ngay dưới chân cầu.

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng.
Phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm, trời lúc đó có mưa nên không ai ra đường, tránh được thảm họa thương vong. Nếu tai nạn xảy ra vào ban ngày, lúc đường đông, hậu quả có thể sẽ rất lớn. 

Vụ tai nạn kinh hoàng nhưng rất may không có người đi đường nào bị ảnh hưởng.
Vụ tai nạn kinh hoàng nhưng rất may không có người đi đường nào bị ảnh hưởng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do tài xế ngủ gật làm mất tay lái. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sáng nay 29/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng do "hung thần" xe container gây ra, đã xảy ra tại TPHCM, trên xa lộ Hà Nội đoạn chạy qua địa bàn phường Phước Long A, quận 9.


 
Hiện trường vụ tai nạn sáng 29/8
Hiện trường vụ tai nạn sáng 29/8

Cụ thể, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 50LD – 000.51 kéo theo rơ-moóc BS: 51R – 000.48 do anh Trà Quang Chung (26 tuổi,  quê Quảng Nam) điều khiển chạy trên Xa lộ theo hướng cầu Sài Gòn đi ngã tư Thủ Đức, khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc thì xảy ra va chạm với một xe container khác khiến tài xế không thể làm chủ tay lái, ủi bay dải phân cách, tông vào 3 xe gắn máy đang dừng rồi đâm thẳng vào xe bán cháo lòng bên đường.

Gần chục mét dải phân cách bị hất tung
Gần chục mét dải phân cách bị hất tung

3 chiếc xe máy cũng bị cuốn dưới gầm

3 chiếc xe máy cũng bị cuốn dưới gầm

Lúc này, có 6 người đang ngồi ăn cháo đã nhanh chân bỏ chạy, thoát nạn trong gang tấc. Tại hiện trường, gần chục mét con lươn bị cày nát, 3 chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều người thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi thừ bên lề đường.

Ít nhất 6 người đang ngồi ăn cháo đã nhanh chân bỏ chạy thoát nạn khi chiếc đầu kéo lao vào
Ít nhất 6 người đang ngồi ăn cháo đã nhanh chân bỏ chạy thoát nạn khi chiếc đầu kéo lao vào

Lực lượng CSGT đã có mặt để xử lí vụ việc. Xe cứu hộ được điều đến kéo chiếc container ra khỏi hiện trường.

Cùng trong sáng 29/8, một sự cố giao thông khác liên quan đến xe container đã xảy ra tại khu vực đường Bạch Đằng đoạn gần Cầu Mới (phường 27, quận Bình Thạnh). Một xe đầu kéo mang BKS: 57K – 3074 đã tự đâm vào dải phân cách khiến giao thông tại đây ùn tắc cả hai hướng. Đến 9h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã di dời chiếc xe vào lề đường. Rất may sự cố không gây thương tích về người.

Huỳnh Hải - Trung Kiên