1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Xe cấp cứu “bắt khách”, tông xe tải khiến 7 người trọng thương

(Dân trí) - Khoảng 4h30 rạng sáng nay, 8/2, chiếc xe cấp cứu 115 khi đi trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã va chạm với xe tải khiến 7 người bị thương nặng.

Trước đó, xe cấp cứu BKS 43M-000.26 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đưa gia đình bệnh nhân cùng y, bác sĩ từ Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Khi xe trở về Đà Nẵng thì va chạm trực diện vào đầu xe tải mang BKS 89K-6239, do tài xế Đặng Văn Hùng (34 tuổi, quê Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Phần đầu xe cấp cứu bị biến dạng hoàn toàn.

Phần đầu xe cấp cứu bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã kịp thời đập kính, đưa 7 người trên xe cấp cứu ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch.
Một nạn nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Một nạn nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Trong đó, 3 nạn nhân Phạm Văn Chánh (quê xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Lê Trường Một (33 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Thanh (quê quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có dấu hiện chấn thương sọ não. Các trường hợp khác đều bị đa chấn thương vùng đầu, tay, chân, xương sườn và tổn thương nội tạng.

Được biết, chiếc xe cấp cứu trên sau khi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy thì quay đầu xe trở về lại Đà Nẵng. Trên đường về lái xe đã chào mời một số người dân có nhu cầu về quê. Bước đầu xác định trong số hành khách có ông Phạm Văn Chánh, đã trả giá 300.000 đồng về đến thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Hiện Công an huyện Đức Phổ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hồng Long