Lâm Đồng:

Xe bồn lao xuống vực, tài xế chết thảm

(Dân trí) - Xảy ra va chạm với xe tải chạy ngược chiều, chiếc xe bồn loạng choạng rồi lao xuống vực sâu khoảng 70m. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tài xế xe bồn tử vong.

Đầu chiếc xe bồn hư hỏng nặng và văng khỏi thân xe sau khi lao xuống vực.
Đầu chiếc xe bồn hư hỏng nặng và văng khỏi thân xe sau khi lao xuống vực.

Vào lúc 5h15 sáng 19/2, tại quốc lộ 20 đoạn chạy qua địa bàn thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, xe bồn mang BKS 77-05141 do tài xế Nguyễn Quốc Việt (35 tuổi) điều khiển cùng phụ xe là Đặng Quang Phước (25 tuổi, cùng quê Bình Định) đang lưu thông thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 65L-2245 của Công ty CP Sữa Việt Nam, do anh Tông Như Hà (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cầm lái.

Sự cố giao thông xảy ra khiến chiếc xe bồn mất lái, loạng choạng rồi lao thẳng xuống vực sâu bên đường. Bị rơi từ độ cao khoảng 70m, chiếc xe bồn hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Tài xế Việt kẹt cứng trong ca bin. Dù được lực lượng công an và người dân địa phương nỗ lực giải cứu đưa đến bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng, anh Việt đã tử vong. Phụ xe Quang Phước bị thương nặng, đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Đến 10h sáng cùng ngày, Đội xử lý tai nạn công an huyện Di Linh cùng các đơn vị chức năng vẫn đang giải toả hiện trường, đưa chiếc xe bồn dưới vực sâu lên.

Vụ tai nạn vẫn đang được công an huyện Di Linh điều tra làm rõ.

Trung Kiên