TPHCM:

Xe biển xanh, xe máy “nuốt gọn” vỉa hè

(Dân trí) - Toàn bộ vỉa hè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, trước trụ sở UBND, Công an phường 17, quận Bình Thạnh (TPHCM) bị 2 cơ quan này chiếm dụng đậu xe khiến người dân, du khách phải đi xuống lòng đường tấp nập xe cộ.

Những ngày qua, Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các cấp, các ngành, các quận huyện toàn thành phố phải quyết liệt lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè. Nhiều địa phương ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã tạo nên sự đồng thuận, hợp tác tích cực từ người dân.


Nhiều địa phương ở TPHCM đã ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ tạo nên sự đồng thuận, hợp tác tích cực từ người dân.

Nhiều địa phương ở TPHCM đã ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ tạo nên sự đồng thuận, hợp tác tích cực từ người dân.

Tuy nhiên, không ít cơ quan nhà nước, lẽ ra phải làm gương để người dân chấp hành thì ngược lại, lại vi phạm nghiêm trọng việc chiếm dụng vỉa hè để đậu xe… mà điển hình là tại quận Bình Thạnh.


Toàn bộ vỉa hè trước trụ sở UBND phường 17, quận Bình Thạnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị cơ quan này chiếm dụng để đậu xe.

Toàn bộ vỉa hè trước trụ sở UBND phường 17, quận Bình Thạnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị cơ quan này chiếm dụng để đậu xe.


Người đi bộ, trong đó không ít du khách nước ngoài, ngán ngẩm khi buộc phải đi xuống lòng đường.

Người đi bộ, trong đó không ít du khách nước ngoài, ngán ngẩm khi buộc phải đi xuống lòng đường.

Chiều 2/3, theo ghi nhận của PV Dân trí, trước trụ sở UBND phường 17, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, toàn bộ vỉa hè, thậm chí ngay dưới lòng đường đã bị cơ quan này chiếm dụng để giữ xe máy. Cách đó vài chục mét, chiếc xe ô tô công vụ mang biển số xanh đậu chễm chệ trên vỉa hè, chiếm trọn lối đi dành cho người đi bộ.

Xe biển xanh, xe máy “nuốt gọn” vỉa hè - 4

Ô tô công vụ mang biển số xanh đậu chễm chệ trên vỉa hè trước trụ sở Công an phường 17.

Ô tô công vụ mang biển số xanh đậu chễm chệ trên vỉa hè trước trụ sở Công an phường 17.

“Rất nhiều người dân và du khách khi đi qua khu vực bị lấn chiếm trước trụ sở Công an, UBND phường 17, không còn cách nào khác phải đi xuống lòng đường tấp nập xe cộ. Phường 17 quận Bình Thạnh chỉ cách quận 1 cây cầu Thị Nghè, thế nhưng trong khi quận trung tâm đang ráo riết lập lại trật tự đô thị thì chính quyền phường 17, quận Bình Thạnh lại vi phạm nghiêm trọng việc chiếm dụng vỉa hè để đậu xe”, một người dân phường 17, quận Bình Thạnh, ngao ngán nói.


Du khách nước ngoài không còn lối đi do vỉa hè bị chiếm dụng trước trụ sở UBND phường 17, quận Bình Thạnh, buộc phải xuống lòng đường tấp nập xe cộ.

Du khách nước ngoài không còn lối đi do vỉa hè bị chiếm dụng trước trụ sở UBND phường 17, quận Bình Thạnh, buộc phải xuống lòng đường tấp nập xe cộ.

Ngoài 2 cơ quan thuộc phường 17, quận Bình Thạnh nói trên, chiều cùng ngày, PV Dân trí cũng ghi nhận tình trạng chiếm dụng vỉa hè để đậu xe còn xảy ra tại trước trụ sở UBND phường 26 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Công an phường 15, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, thuộc quận Bình Thạnh.

Xe biển xanh, xe máy “nuốt gọn” vỉa hè - 7

Vỉa hè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, truớc trụ sở UBND phường 26, Bình Thạnh bị chiếm dụng để đậu xe chiều 2/3.

Vỉa hè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, truớc trụ sở UBND phường 26, Bình Thạnh bị chiếm dụng để đậu xe chiều 2/3.


Xe biển xanh đậu trọn vỉa hè trước trụ sở Công an phường 15, quận Bình Thạnh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Xe biển xanh đậu trọn vỉa hè trước trụ sở Công an phường 15, quận Bình Thạnh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quý, Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh cho biết, đã làm việc với lãnh đạo UBND và Công an phường 17, quận Bình Thạnh về vụ việc như báo ghi nhận.

“Theo Chủ tịch UBND phường 17, do trụ sở UBND phường chật hẹp, khi lượng xe của khách đến giao dịch đông nên phường phải sử dụng tạm vỉa hè để bố trí chỗ để xe cho người dân. Riêng việc ô tô công vụ đậu trên vỉa hè, trước trụ sở Công an phường, Công an quận cho biết phải đậu như vậy để ứng trực, cơ động kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn dân cư. Tuy nhiên, thời gian tới, các đơn vị nói trên sẽ sắp xếp lại vị trí để xe cho khách cũng như ô tô công vụ”, ông Quý thông tin.

Đăng Lê