1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Đồng Tháp:

Xây khu kinh tế cửa khẩu để… chăn trâu bò

(Dân trí) - Với quy mô hoành tráng và nhiều kỳ vọng, sau gần 8 năm xây dựng, giờ này hai khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng) và Thường Phước (huyện Hồng Ngự) vẫn im ắng, không thấy bóng thương gia.

Xây khu kinh tế cửa khẩu để… chăn trâu bò - 1
Khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà đìu hiu…

Khi PV Dân trí nhờ một nông dân ở ấp Chiến Thắng, xã Tân Hậu Cơ dẫn đường ra khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà thì nhận được câu trả lời “chợ cửa khẩu buồn hắt hiu có ai mua bán đâu mà ra”. Quả vậy, dọc con đường 2, 3 cây số xuyên chợ đường biên chỉ lèo teo mấy quán hàng, mấy ki ốt vắng tanh.

Cửa khẩu Thường Phước mặc dù đã đi vào hoạt động từ năm 2001 với khu nhà lồng rộng thênh thang nhưng đóng cửa im ỉm từ ngày cắt băng khánh thành. Còn sân chợ rộng hàng ngàn m2, dành cho bà con nông dân phơi lúa và trâu bò gặm cỏ.

Khu kinh tế Thường Phước còn hoang vắng hơn, một khu đất rộng mênh mông cửa đóng then cài, không hề có không khí giao thương của một khu chợ kinh tế sầm uất như mong muốn của những người lập quy hoạch.

Xây khu kinh tế cửa khẩu để… chăn trâu bò - 2
… làm bãi hoang cho trâu bò gặm cỏ.

Chính quyền 2 huyện có khu kinh tế cửa khẩu từng ước ao các khu kinh tế này sẽ đem lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân địa phương nhưng giờ đây tất cả đang mịt mờ phía trước và người dân chỉ biết chờ.

Được biết năm 2000, tỉnh Đồng Tháp đã bỏ ra 13 tỉ đồng giải phóng mặt bằng trên 26 ha để xây dựng chợ đường biên ở khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Đến năm 2006 Ban kinh tế cửa khẩu Dinh Bà chính thức thành lập đã tiếp tục cho đầu tư thêm cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tới giờ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Theo ông Nguyễn Vạn Lý, Trưởng ban Kinh tế cửa khẩu: Vốn đầu tư cho khu Kinh tế cửa khẩu Dinh Bà và Thường Phước cần tới hàng ngàn tỷ nhưng hiện chỉ có 150 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi hoàn, tái định cư ở Thường Phước đã ngốn mất gần 50 tỉ đồng.

Thiếu vốn đầu tư là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng hai khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước, Dinh Bà có quy mô rất lớn nhưng đến nay vẫn là những bãi hoang cho trâu bò gặm cỏ.

Phạm Tâm