TPHCM:

Xây hồ điều hòa chống ngập cho huyện Củ Chi

(Dân trí) - Hồ điều hòa Bến Mương - Láng The có chức năng trữ nước vào mùa khô để phục vụ tưới tiêu, giảm ngập úng cho khu vực rộng hơn 3.000 ha trong mùa lũ và tạo cảnh quan môi trường...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa vừa chấp thuận cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP triển khai cấp bách nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước rạch Láng The, kênh Địa Phận trong năm 2017-2018.

Dự án nhằm khơi thông dòng chảy, liên kết hệ thống thoát nước để chống ngập, cải thiện vệ sinh môi trường khu vực. Đồng thời, giải quyết cấp bách tình trạng ô nhiễm, đảm bảo ngăn lũ, triều cường chống ngập cho khu vực.

Tỉnh lộ 8 là trục giao thông quan trọng của huyện Củ Chi
Tỉnh lộ 8 là trục giao thông quan trọng của huyện Củ Chi

Song song đó, UBND TPHCM yêu cầu Trung tâm Chống ngập tổ chức khảo sát nghiên cứu lập dự án xây dựng hồ điều hòa Bến Mương - Láng The (huyện Củ Chi) trong giai đoạn 2019-2025.

Dự án đảm bảo đa mục tiêu gồm trữ nước vào mùa khô, chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất, sinh hoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu; tạo dung tích chứa giảm ngập úng cho khu vực trong mùa mưa lũ; điều hòa và tạo cảnh quan cho môi trường.

Theo Trung tâm Chống ngập, hệ thống thủy lợi Bến Mương - Láng The được nạo vét, xây dựng từ thập niên 80. Hiện tại, hệ thống kênh mương đang bị bồi lắng. Trong khi đó, khu vực này đang phát triển các khu đô thị (khu đô thị Tây Bắc), khu công nghiệp mà thiếu hệ thống kênh mương. Vì vậy, việc tiêu thoát nước chậm gây ngập lụt và ô nhiễm nghiêm trọng.

Trung tâm Chống ngập phân tích, lưu vực Bến Mương – Láng The – kênh Địa Phận có thượng nguồn là vùng gò đồi, hạ nguồn là vùng trũng thấp. Do mực nước sông Sài Gòn thường cao hơn +1,5 m, cộng với lũ nên mực nước cao tới +2,3 m gây ngập tới 3.000 ha. Đặc biệt, có 500 ha bị ngập thường xuyên khi mưa kết hợp triều cường (tháng 8-12). Khi có lũ, triều cường là vỡ bờ bao gây ngập úng. Lũ các năm 1990, 1994 và 2000 đã ngập chết hết cây ăn trái, hoa màu…

Quốc Anh