1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác minh tin tàu cứu hộ Việt Nam bị tàu Trung Quốc đe dọa ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Việt Nam đang xác minh thông tin vụ tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Hàng hải Khu vực 2 bị một tàu mang số hiệu 841 cản trở hoạt động và đe dọa tại quần đảo Hoàng Sa.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 4/6, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc tàu cứu hộ SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Hàng hải Khu vực 2 trong quá trình giúp đỡ ngư dân bị suy tim gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu mang số hiệu 841 đe dọa.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Bà Hằng cho biết, hiện Việt Nam đang tiến hành kiểm tra thông tin về vụ việc này. Bà Hằng đồng thời khẳng định: “Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc tế về Luật Biển năm 1982”.

Phó Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng một lần nữa tái khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, vào 17h40 ngày 30/5, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Hàng hải Khu vực 2 nhận được thông tin từ tàu QNa 90927 TS khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15005N - 115012 E (phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa) thì thuyền viên tên Phạm Thanh Ngọc sinh (năm 1968) có biểu hiện khó thở, sức khỏe yếu.

Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 19h30 ngày 1/6, tàu đã hoàn thành công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, khi hành trình ngang qua đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hòang Sa, cả lúc đi và khi về, tàu SAR 412 đều gặp sự cản trở của tàu mang số hiệu 841.

“Chúng gọi qua máy thông tin liên lạc yêu cầu tàu Việt Nam chuyển hướng, không được đi vào Hoàng Sa. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định đây là tàu cứu nạn Việt Nam đang làm nhiệm vụ nên không đổi hướng”, ông Phan Xuân Sơn – thuyền trưởng tàu SAR 412 cho hay.

Hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ không làm phương hại đến an ninh nước khác

Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến trong tháng này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, hiện hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm.

Liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến Việt Nam, bà Hằng cho rằng: “Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua đã đạt được những nội dung thực chất, phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã mở ra những nội dung hợp tác hết sức quan trọng nhằm đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn”.

“Hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ nhằm mục đích tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương và không làm phương hại đến an ninh của nước khác”, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.
 
Nam Hằng