TPHCM:

Xác định nguyên nhân gây "hố tử thần" trên đường Trường Sa

(Dân trí) - Chiều 31/8, ông Vương Hải Long - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho biết, các đơn vị chức năng đã xác định được nguyên nhân sự cố sụt lún tạo thành hố sâu khổng lồ trên đường Trường Sa vào rạng sáng 4/8.

Theo đó, nguyên nhân sự cố là do hở mối nối ở đoạn cống số 15 và 16 thuộc đường ống dẫn nước từ giếng phụ về giếng chính để dẫn ra trạm bơm.

Nguyên nhân xuất hiện hố tử thần trên đường Trường Sa là do hở mối nối đường cống
Nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" trên đường Trường Sa là do hở mối nối đường cống

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng 4/8 mặt đường Trường Sa (đoạn gần cầu số 5, phường 14, quận Phú Nhuận) bị sụt lún. Sau 2 ngày thì bề mặt này lan rộng và sụp xuống tạo thành hố khổng lồ với chiều ngang 4 mét, dài 8 mét và sâu đến 5 mét.

Sau khi xảy ra sự cố sụt lún, các đơn vị chức năng đã cho đóng các van triều ở đầu Thị Nghè nhằm cô lập không cho nước về để truy tìm nguyên nhân.

Cùng với đó, đơn vị chức năng cũng đã đưa rô bốt vào đường cống và phát hiện tại vị trí đoạn cống số 15 và 16 có xảy ra hở mối nối khiến nước ngầm chảy vào, cuốn theo lớp đất đá xung quanh cống vào bên trong gây nên sự cố sụt lún.

Theo ông Long, vị trí sụt lún này thuộc gói thầu số 7 đảm trách thi công và vẫn đang trong thời gian bảo hành nên trách nhiệm khắc phục, sửa chữa sẽ thuộc về nhà thầu.

Nhà thầu thông báo sẽ khắc phục sự cố này trong vòng 2 tháng
Nhà thầu thông báo sẽ khắc phục sự cố này trong vòng 2 tháng

Ông Long cho biết, đại diện nhà thầu báo cáo sẽ khắc phục sự cố này trong thời gian 2 tháng.

Cụ thể, trước mắt, nhà thầu sẽ cho quây cừ ra phía ngoài kênh và bơm hút nước ra, sau đó sẽ tiến hành đào sâu xuống bên dưới để đánh giá mức độ hư hỏng, rồi mới tiến hành điều chỉnh lại đường cống trước khi đổ bê tông, cố định mối nối.

Đình Thảo - Quốc Anh

Xác định nguyên nhân gây "hố tử thần" trên đường Trường Sa - 3