1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xác định nghi can vụ dùng súng uy hiếp nữ y tá

(Dân trí) - Nghịch súng dẫn đến cướp cò đạn trúng vai bạn, đối tượng tên Việt đưa chị Gấm vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu rồi dùng chính khẩu súng này uy hiếp nữ y tá.

Chiều ngày 31/12/2009, y tá Nguyễn Thị Hằng Nga (26 tuổi, ở Đặng Xá, Gia Lâm) trong ca trực tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Thanh Nhàn) đã tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi được một nam thanh niên đưa vào viện trong tình trạng bị sát thương ở vai do súng gây ra.

Khi chị Nga đang làm các thủ tục để sơ cứu cho nữ nạn nhân thì bất ngờ phát hiện một họng súng lạnh lùng dí gần sát người. Người cầm súng (chính là đối tượng đưa nạn nhân vào viện) gằn giọng: “cấp cứu ngay cho người nhà tao, không tao bắn chết”.

Chị Nga lấy lý do đi gọi bác sĩ rồi nhanh chóng gọi điện cho Cảnh sát 113. Khi lực lượng nghiệp vụ có mặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn thì nam thanh niên cầm súng trên đã bỏ đi. Cơ quan công an đã tạm giữ một nam thanh niên khác trong nhóm bạn của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Mai Thị Gấm (32 tuổi, trú ở 59 Yên Phụ). Khoảng 17h ngày 31/12, chị Gấm cùng Lưu Quang Trường (32 tuổi, trú ở số 4, Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) và Việt (chưa rõ họ tên, địa chỉ) đi xe ô tô Matiz BKS 29X-8062 đến trước nhà số 91 - 93 đường Trường Chinh.

Tại đây, Việt nghịch súng làm đạn nổ vào vai chị Gấm. Ngay sau đó chị Gấm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn và khi Gấm được y tá Nga cấp cứu, Việt đã dùng súng đe doạ.

Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Phúc Hưng