1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác định hung thủ giết người bằng súng tại Hải Phòng

(Dân trí) - Hung thủ gây ra vụ bắn chết người tại đường Thiên Lôi (TP Hải Phòng) được xác định là một giang hồ tại đất Cảng. Từng vào tù ra khám, đối tượng này có biệt tài leo trèo như sóc sau mỗi lần sử dụng ma túy đá.

Trao đổi với Dân trí vào chiều 4/5, đại tá Đỗ Hữu Ca, PGĐ CATP Hải Phòng xác nhận thông tin: sau thời gian ngắn khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ cơ quan CSĐT đã xác định được hung thủ gây ra vụ giết người tại đường Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng) vào chiều 2/5 là Nguyễn Tiến Công (tức Công Giáp). Hung khí mà Nguyễn Tiến Công sử dụng là một khẩu súng ám sát tự chế dạng bút.

Nguyễn Tiến Công (tức Công Giáp), sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại 8/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, hiện thuê trọ tại số nhà 5/213 Thiên Lôi. Năm 1996 Công bị Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền xử 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Đến tháng 9/1999, Công bị Tòa án nhân dân thành phố xử 5 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Tiến Công là một giang hồ tại Hải Phòng chuyên đâm thuê, chém mướn. Đối tượng này nghiện ma túy đá nặng. Sau mỗi lần “đập đá” Công có thể leo trèo trên tường, qua các mái nhà nhanh như sóc.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h45 ngày 2/5, nhiều người dân trong ngõ 213 đường Thiên Lôi bất ngờ nghe tiếng hô “cướp, cướp” từ số nhà 15. Tại hiện trường tầng 2, ông Phạm Đề Kháng, 62 tuổi bị một viên đạn găm thẳng vào ngực, tử vong tại chỗ.

Được biết ông Kháng là cán bộ ngành vận tải nghỉ hưu, hiện đang sống với vợ và con trai là Phạm Đức Thịnh (công nhân Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng). Trong cuộc sống thường ngày, nạn nhân không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Anh Phạm Đức Thịnh cho biết: khi vụ án xảy ra, anh đang ở tầng 1, ông Kháng nằm nghỉ tại tầng 2 của ngôi nhà. Bất ngờ anh nghe thấy tiếng ông Kháng gọi “Thịnh ơi”, ngay sau đó là tiếng súng nổ.

Nhìn ra phía cửa, anh Thịnh phát hiện một thanh niên nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất, mở cánh cổng, chạy mất dạng. Anh Thịnh đuổi theo hô cướp, cướp nhưng đối tượng đã nhanh chân chạy thoát. Tại sân thượng số nhà 7/213 (cạnh nhà ông Kháng), lực lượng công an thu giữ hung khí gây án là một khẩu súng dạng bút, 1 tút đạn cùng 1 áo phông hung thủ để lại khi bỏ chạy.

Hiện đối tượng Nguyễn Tiến Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp. Đại tá Đỗ Hữu Ca khẳng định, vụ án xảy ra không liên quan đến xã hội đen như nhiều lời đồn thổi gần đây. Công nổ súng giết ông Giáp do bị nạn nhân phát hiện đột nhập vào nhà bất hợp pháp.

Cơ quan CSĐT kêu gọi đối tượng Nguyễn Tiến Công nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Phúc Hưng