1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác định danh tính nghi phạm bắt cóc bé trai 3 tuổi

(Dân trí) - Sau khi xác minh rõ danh tính của nghi phạm bắt cóc cháu bé tuổi ở quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội đã triển khai các mũi trinh sát tỏa đi các hướng để truy tìm kẻ bắt cóc.

Tính từ khi cháu Ngô Văn Hải bị mất tích, đến nay đã hơn 3 ngày trôi qua, phía gia đình anh Ngô Văn Hoàng vẫn đang trông chờ sớm đón nhận đứa con trai bé nhỏ về đoàn tụ. Phía gia đình cũng đã huy động tất cả những người thân, họ hàng và bạn bè khắp nơi giúp đỡ thế nhưng vẫn chưa có được kết quả mong muốn.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cũng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra xác minh làm rõ chân dung kẻ nghi phạm bắt cóc cháu Hải. 

Xác định danh tính nghi phạm bắt cóc bé trai 3 tuổi - 1
Bạn đọc Dân trí nếu biết thông tin về cháu Ngô Văn Hải xin hãy báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo trực tiếp cho bố mẹ cháu theo số điện thoại: 01688762397 - 0986299012

Theo thông tin Dân trí nhận được, cơ quan điều tra đã xác định danh tính nghi phạm nữ bắt cóc cháu Hải, đó là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1978, đối tượng có hộ khẩu đăng ký thường trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo chủ nhà trọ số nhà 98 ngõ 4 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai - Hà Nội thì Nguyễn Thị Mai mới đến thuê phòng trọ và ở một mình, đối tượng này đã không đi khai báo tạm trú tạm vắng với cảnh sát khu vực. Cách đây 3 ngày, khi xảy ra sự việc mất tích đối với cháu Hải thì cũng từ đó đối tượng không về ở tại phòng trọ nữa.

Các nhân chứng là hàng xóm của gia đình anh Ngô Văn Hoàng cũng khẳng định đã nhìn thấy đối tượng nữ này dắt cháu Hải đi mua kẹo nên đã không nghi ngờ việc cháu bị bắt cóc.

Tại phòng trọ của đối tượng nữ này, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 va ly quần áo, đáng chú ý là trong đó có rất nhiều quần áo của trẻ em. Theo những người ở khu trọ thì trước ngày đối tượng nữ bỏ đi, đã có một người đàn ông đến ở cùng và được giới thiệu là chồng của đối tượng nữ này.

 
Được biết, việc đeo bám nhiều lúc gặp khó khăn vì đối tượng đã có sự thay đổi hướng đi và di chuyển liên tục trên nhiều phương tiện qua nhiều địa phương khác nhau. Cho đến nay công an Hoàng Mai vẫn tiếp tục phối hợp với công an TP Hà Nội triển khai thêm trinh sát tỏa đi các hướng khả nghi khác để truy tìm kẻ bắt cóc. 

Quốc Đô