1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Xã “vận động toàn dân” đi đuổi... voi rừng

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vào chiều ngày 3/12 sau khi địa phương này bị 2 cá thể voi rừng phát nát nhiều cây trồng, nhà cửa, uy hiếp tính mạng của người dân từ nhiều tháng nay.

Cây trồng của người dân xã Đắk Drông bị voi rừng quần nát
Cây trồng của người dân xã Đắk Drông bị voi rừng quần nát.

Ông Thành nói: “Hiện chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân không ngủ lại trong rẫy, khi voi về thì tập trung xua đuổi. Tuy nhiên tối hôm qua voi rừng vẫn kéo ra. Hiện chúng tôi đang vận động toàn dân tham gia xua đuổi voi rừng, khu dân cư có bao nhiêu thì huy động bấy nhiêu”.

Theo Chủ tịch UBND xã Đắk Drông trong đêm 2/12 mặc dù voi vẫn kéo ra khu dân cư nhưng rất may không phá hoại nhà cửa, cây trồng như những lần trước. Người dân cũng đã chủ động hơn trong việc dùng các dụng cụ tạo tiếng động mạnh để xua đuổi chúng vào rừng.

Theo thông tin, ngoài lực lượng tại chỗ là người dân, UBND Đắk Drông còn cử lực lượng công an xã, lực lượng xã đội… phối hợp với Kiểm lâm đóng trên địa bàn để xua đuổi voi rừng.

Trước đó vào ngày 2/12, UBND huyện Cư Jút đã họp bàn với các đơn vị liên quan và cân nhắc phương án thuê voi nhà xua đuổi voi rừng về Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) nhưng giải pháp này vẫn chưa được triển khai.

Lý do được đưa ra là phương án này khá tốn kém, và cách làm này chỉ mang tính tạm thời vì nguồn thức ăn trong Vườn quốc gia Yok Đôn được cho là đã khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu của voi.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, voi rừng đang phá hoại cây trồng tại xã Đắk Drông có 3 cá thể, gồm 1 voi đực, 1 voi cái và 1 voi con di chuyển từ vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn sang xã Đắk Drông để kiếm ăn. Tại đây, sau khi xuất hiện vài lần thì voi đực mất hút, chỉ còn lại voi mẹ và voi con.

Do voi rừng liên tục quậy phá nên UBND xã Đắk Drông chưa có thống kê đầy đủ, nhưng hiện tại voi rừng đã phá tung 2 căn nhà gỗ, 7-8 chòi rẫy, cùng nhiều diện tích mía, mì, ngô…

Việc voi rừng phá hoại cây trồng, nhà cửa, đe dọa tính mạng người dân địa phương gần 3 tháng nay nhưng cơ quan chức năng chưa xua đuổi thành công đã dấy lên lo ngại về xung đột giữa voi và người.

Viết Hảo