Thanh Hóa:

Xã dùng tiền hỗ trợ dân để... san nền trụ sở

(Dân trí) - Hàng chục con trâu của người dân trên địa bàn bản Phống, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị chết rét. Để giảm bớt thiệt hại cho người dân, Nhà nước đã hỗ trợ 4 triệu đồng/con, nhưng UBND xã lại lấy tiền đó để san lấp mặt bằng trụ sở.

Đầu năm 2016, hàng chục con trâu trên địa bàn xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa bị chết do thời tiết rét đậm, rét hại. Những hộ dân có trâu bị chết sau đó đã được Nhà nước quyết định hỗ trợ 4 triệu đồng/con.

Người dân bản Phống có trâu bị chết rét năm 2016 đã được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước
Người dân bản Phống có trâu bị chết rét năm 2016 đã được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước

Trong đó, bản Phống có 31 con trâu của 30 gia đình bị chết do rét đậm, rét hại được Nhà nước hỗ trợ với tổng số tiền là 124 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, người dân vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ trên.

Số tiền hỗ trợ trâu chết cho nhân dân trên địa bàn, UBND xã đã dùng vào việc chi trả cho nhà thầu san nền trụ sở. Theo lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã thì đây là việc làm tự ý, UBND xã không báo cáo Đảng ủy và HĐND xã.

Đến nay, sau nhiều lần người dân có ý kiến, UBND xã Bát Mọt mới chi trả tiền hỗ trợ trâu chết cho người dân.

Theo ông Lang Thanh Doãn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Mọt, việc UBND xã lấy tiền hỗ trợ của dân để chi trả cho nhà thầu san nền trụ sở là việc làm tự ý, không báo cáo Đảng ủy, HĐND.

Sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã đã yêu cầu UBND xã Bát Mọt phải chi trả ngay số tiền hỗ trợ nêu trên cho người dân bản Phống.

Trần Lê