Quảng Ngãi:

Vượt sóng gió, đưa sản phụ ở Lý Sơn vào đất liền vượt cạn

(Dân trí) - Sau 2h vượt sóng gió cấp 6 - 7, tàu khách An Vĩnh 01 đã đưa sản phụ 28 tuổi từ huyện đảo Lý Sơn vào đất liền an toàn để được hỗ trợ vượt cạn.


Tàu khách An Vĩnh 01 có sức chở 266 hành khách đã vượt sóng gió cấp 6 - 7 đưa sản phụ Thu vào đất liền vượt cạn. (ảnh minh họa)

Tàu khách An Vĩnh 01 có sức chở 266 hành khách đã vượt sóng gió cấp 6 - 7 đưa sản phụ Thu vào đất liền vượt cạn. (ảnh minh họa)

Ông Mai Hữu Hậu – Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn - cho biết: khoảng 5h ngày 14/9, Trung tâm tiếp nhận sản phụ Dương Thị Thu (28 tuổi, xã An Vĩnh) đến sinh nở với hiện tượng bị vỡ ối, khó sinh, huyết áp giảm sâu.

Sau khi thăm khám và phát hiện đây là ca sinh khó phải phẫu thuật để cứu sản phụ và thai nhi, Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn liên hệ với Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xin hỗ trợ, đồng thời làm thủ tục chuyển gấp sản phụ Thu vào đất liền.

Dù tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng bão số 10, tuy nhiên đây là tình huống khẩn cấp nên huyện Lý Sơn đã điều tàu khách An Vĩnh 01 với sức chở 266 hành khách đưa sản phụ Dương Thị Thu cùng nhân viên y tế vào đất liền. Đến 11h ngày 14/9, tàu khách An Vĩnh 01 đã cập cảng Sa Kỳ an toàn.

Tại cảng Sa Kỳ, sản phụ Thu được cán bộ y tế hỗ trợ đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào lúc 15h30 ngày 14/9, Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: sản phụ Dương Thị Thu hiện đang được các Y, BS tiến hành phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con.

Hà Xuyên