1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vườn cao su hàng nghìn cây tiếp tục bị chặt phá

(Dân trí) - Những ngày qua, kẻ gian tiếp tục chặt phá vườn cao su của gia đình ông Lê Bá Tâm, ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Sự việc kéo dài khiến gia đình ông Tâm rất hoang mang, lo lắng.

Trước đó, vào các ngày từ 18 - 20/4, hơn 1.000 cây cao su của gia đình ông Tâm trồng trên địa bàn xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh bị kẻ gian chặt ngang trong đêm.

Gần 2.000 cây cao su của gia đình ông Tâm bị chặt phá.
Gần 2.000 cây cao su của gia đình ông Tâm bị chặt phá.

Ngay sau đó, gia đình ông Tâm đã kiến nghị các ngành chức năng huyện đề nghị làm rõ vụ việc. Sau khi nhận được phản ánh của gia đình, chính quyền và ngành chức năng huyện Như Thanh đã lập biên bản sự việc.

Tuy nhiên, khi mọi việc chưa được làm rõ, những ngày gần đây, kẻ gian tiếp tục chặt phá vườn cao su của gia đình ông Tâm. Theo ông Tâm cho biết, đến thời điểm này, đã có gần 2.000 gốc cao su 3 năm tuổi bị chặt phá.

Những cây cao su mới bị chặt.
Những cây cao su mới bị chặt.
Những cây cao su mới bị chặt.

Đêm 1/5, hơn 500 cây cao su bị chặt ngang gốc. Hiện gia đình ông Tâm rất hoang mang lo lắng trước sự việc trên.

Để trồng và chăm sóc vườn cao su nói trên, gia đình ông Tâm đã phải vay vốn ngân hàng với hy vọng để thoát nghèo. Việc hàng nghìn cây bị chặt phá khiến gia đình ông bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trước hiện tượng cao su bị chặt hạ hàng loạt, gia đình ông Tâm rất hoang mang, lo lắng. Ông Tâm đã gửi đơn "cầu cứu" đến chính quyền và ngành các cấp huyện Như Thanh mong muốn được bảo vệ quyền lợi.

Vụ việc đang được ngành chức năng và Công an huyện Như Thanh điều tra làm rõ.

Gia đình ông Tâm đã gửi đơn cầu cứu đến các ngành chức năng đề nghị làm rõ.
Gia đình ông Tâm đã gửi đơn cầu cứu đến các ngành chức năng đề nghị làm rõ.

Duy Tuyên