1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vùng sâu, xa của Hà Nội sẽ được chú trọng đầu tiên

(Dân trí) - Sau khi đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, thủ đô tiếp tục phát triển theo hướng kinh tế tri thức. Ông Thảo cũng khẳng định, các vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc của thủ đô sẽ được chú trọng, tập trung đầu tiên.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội mở rộng, ông Nguyễn Thế Thảo đã có cuộc trả lời phỏng vấn của các phóng viên:

Cảm giác của ông sau khi được các đại biểu của HĐND Hà Nội mới bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố?

Tôi rất cảm ơn HĐND đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Trước sự tín nhiệm đó của HĐND cũng như toàn thể nhân dân thành phố, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình về tâm, trí, lực để cùng thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung lãnh đạo sao cho thành phố ngày càng phát triển nhanh hơn, vững mạnh hơn, đồng thời tập trung xây dựng thủ đô của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại, đúng như mong muốn của Trung ương và nhân dân cả nước.

Trên cương vị Chủ tịch của Thành phố Hà Nội đã mở rộng, ông xác định đâu là những việc bức thiết nhất cần phải bắt tay vào làm ngay?

Công việc đầu tiên mà tôi ưu tiên lựa chọn là thực hiện các công việc theo nghị quyết của Quốc hội, đó là khẩn trương sắp xếp kiện toàn bộ máy, chuẩn bị cơ sở phục vụ các giao dịch phục vụ nhân dân. Sau nữa là tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2008, chuẩn bị cho năm 2009, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường và phát triển kinh tế đảm bảo mục tiêu chung. 

Ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, Thành phố đã có chủ trương giao cho Công ty xe khách Hà Nội tổ chức việc đưa đón cán bộ các sở, ngành đi làm.

 

Cũng theo ông Thảo, trong thời gian đầu Thành phố sẽ có những trợ giúp với cán bộ, nhưng chủ trương là không tính toán tất cả vào lương.

Vào thời điểm nhậm chức năm ngoái, ông từng nói sẽ đưa thủ đô phát triển mạnh về kinh tế tri thức và công nghệ cao nhưng với việc mở rộng, thành phố có tỷ lệ nông nghiệp, nông thôn rất cao, liệu chủ trương này có thay đổi, thưa ông?

Chắc chắn là sẽ không thay đổi, bởi trong quy hoạch phát triển vùng thủ đô, dự kiến quy hoạch kinh tế Hà Nội và cả Hà Tây sẽ theo hướng phát triển kinh tế tri thức, nhất là khu vực Hà Tây sẽ gắn với phát triển công nghệ cao, giáo dục đào tạo.

Là một nhà quy hoạch, ông dự định quy hoạch thế nào về vùng đất giàu tiềm năng Hà Tây?

Dự kiến định hướng phát triển quy hoạch chung của Hà Nội trên bình diện mới đã được xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung của vùng thủ đô vừa qua. Một trong những yêu cầu tới đây là phải đảm bảo được theo đúng định hướng của vùng Thủ đô, có mối liên hệ với cả quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội mở rộng có những khu vực vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, thành phố sẽ quan tâm như thế nào đến những khu vực này, thưa ông?

Trên bình diện mới, kinh tế Thủ đô Hà Nội đang phát triển không đồng đều. Do đó, để phát triển cả thủ đô thì phải kéo kinh tế phát triển đồng đều và đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng có các đồng bào dân tộc miền núi sẽ được chú trọng, tập trung đầu tiên.

Lâu nay vấn đề "tam nông" luôn được đặt làm nhiệm vụ trọng tâm của Hà Tây, nhưng tới đây, Hà Nội mới với nhiều lĩnh vực quan trọng sẽ quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mức độ nào?

Hội nghị Trung ương 7 đã thông qua Nghị quyết về vấn đề tam nông và chắc chắn Hà Nội sẽ đặt đây là một trong những vấn đề ưu tiên cần phải giải quyết.

Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường (ghi)