1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ "xẻ thịt" đất lâm nghiệp: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang xây dựng phương án để cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, xảy ra tại xã Thành Minh.

Ngày 2/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ông đã chỉ đạo UBND xã Thành Minh lên phương án, kế hoạch tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp đối với hộ ông Lê Văn Hậu (trú tại tỉnh Ninh Bình).

Theo ông Hưng, trước đó, ông Hậu đã có cam kết với địa phương nghiêm túc thực hiện việc tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm tại thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh. Việc thực hiện tháo dỡ sẽ xong trước ngày 25/12/2023.

Vụ xẻ thịt đất lâm nghiệp: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm - 1

Mặc dù đã cam kết đến ngày 25/12/2023 sẽ tháo dỡ xong các công trình vi phạm, nhưng hộ gia đình ông Hậu mới tháo xong phần mái ngói (Ảnh: Hoàng Dương).

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, địa phương phát hiện gia đình ông Lê Văn Hậu không thực hiện việc tiếp tục tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép như cam kết, buộc địa phương phải lên phương án cưỡng chế tháo dỡ. 

"Tôi đã chỉ đạo xã xây dựng các phương án thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ, không có phương án nào khác hơn được nữa", ông Hưng thông tin.

Ông Hưng cho biết, thời gian cưỡng chế sẽ được thống nhất sau khi xây dựng xong phương án cưỡng chế.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện việc cưỡng chế trước dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024", ông Hưng nói và cho hay không có chuyện bao che, giấu giếm cho những sai phạm của hộ gia đình ông Lê Văn Hậu.

Như báo Dân trí đã phản ánh, từ năm 2012 đến nay, ông Lê Văn Hậu đã có hành vi "xẻ thịt" đất lâm nghiệp tại thôn Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng nhà trái phép.

Cụ thể, ông Hậu đã đưa máy móc vào san gạt, đào xới, xây dựng 1 nhà sàn và 2 nhà kiên cố trái phép. Qua kiểm tra hiện trạng, UBND xã Thành Minh xác định hơn 1.700m2 đất lâm nghiệp bị hộ gia đình ông Hậu san gạt, đào xới. Trong số các công trình sai phạm có căn nhà sàn được xây dựng từ cách đây hơn 10 năm.

Vụ xẻ thịt đất lâm nghiệp: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm - 2

Trước hành vi tháo dỡ theo kiểu đối phó, Chủ tịch huyện Thạch Thành cương quyết chỉ đạo sẽ tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm xong trước dịp tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Hoàng Dương).

Những sai phạm đã quá rõ ràng và kéo dài suốt hơn 1 thập kỷ, nhưng hộ gia đình ông Hậu vẫn không khắc phục gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người đặt nghi vấn liệu có hay không việc chính quyền địa phương đã không thực sự mạnh tay, còn thờ ơ trong quá trình xử lý khiến sai phạm diễn ra và tồn tại suốt thời gian qua.  

Trước đó, nhiều lần trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Minh và lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành khẳng định sẽ cương quyết chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc.

Thậm chí Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành từng khẳng định, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đích thân ông đã chỉ đạo lãnh đạo xã Thành Minh kiên quyết xử lý, yêu cầu hộ gia đình ông Hậu tự giác tháo dỡ. 

Tuy nhiên, sau thời gian dài kể từ khi hành vi ngang nhiên "xẻ thịt" đất lâm nghiệp xây dựng công trình trái phép được báo chí, dư luận phản ánh nhưng ông Lê Văn Hậu mới chỉ tháo dỡ một số hạng mục. Thậm chí, hộ dân này chỉ tháo dỡ theo kiểu đối phó, mặc cho lãnh đạo địa phương đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo.