1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Vụ xe chở phạm nhân gặp nạn: Một phạm nhân tử vong

(Dân trí) - Trong vụ tai nạn giữa xe công an chở phạm nhân và xe xăng dầu của quân đội, nạn nhân tử vong là một phạm nhân đang được di lý từ Điện Biên về Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Sáng ngày 15/12, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL6 (đoạn qua huyện Mai Châu) giữa xe chuyên dụng của công an tỉnh Hưng Yên và xe chở xăng dầu của quân đội vẫn đang được khẩn trương làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe ô tô chuyên dụng mang BKS 89A – 002xx (xe chở phạm nhân của Công an tỉnh Hưng Yên) do Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Lân, Cán bộ Phòng Hậu cần (PH41 - Công an tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đi hướng từ Sơn La về Hòa Bình.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe chuyên dụng chở phạm nhân và xe bồn chở xăng dầu của quân đội.
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe chuyên dụng chở phạm nhân và xe bồn chở xăng dầu của quân đội.

Trên xe này có 4 chiến sĩ phòng Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC81, Công an tỉnh Hưng Yên) gồm: Vũ Văn Hải, Hoàng Tùng, Trần Xuân Hải, Phạm Điệp và 1 phạm nhân là Hồ Đình Sùng (SN 1978, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Phạm nhân Sùng được đưa từ Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên về phục vụ công tác điều tra trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khi chiếc xe chuyên dụng của Công an tỉnh Hưng Yên đi đến địa phận huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã bất ngờ va chạm xe ô tô bồn chở xăng dầu mang BKS TH – 81xx do anh Ngô Duy Thủy (SN 1979) điều khiển đi ngược chiều. Trên xe có anh Trần Quốc Huy (SN 1991). Cả 2 đều đang công tác tại Cục vận tải - Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng).

Hậu quả vụ va chạm đã làm phạm nhân Hồ Đình Sùng tử vong, 5 cán bộ chiến sĩ trên xe ô tô BKS 89A – 002xx của Công an tỉnh Hưng Yên bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cấp cứu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và CSGT huyện Mai Châu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Công an tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phía Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã cử lãnh đạo cùng một số đơn vị có liên quan đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị tỉnh Hòa Bình, Sơn La để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thái Bá - Đàm Quang