1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe biển xanh đón con lãnh đạo ở sân bay: Kiểm điểm chủ tịch hội phụ nữ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan vụ xe biển xanh của đơn vị này đến sân bay đón người thân.

Chiều 19/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh đã họp kiểm điểm vụ bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội này dùng xe biển xanh của đơn vị đến sân bay Vinh (Nghệ An) đón con gái gây xôn xao dư luận.

Sau cuộc họp này, Hội LHPN Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy.

"Sự việc xảy ra là sai, riêng cá nhân, tổ chức đó phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Đây là bài học cho tổ chức, đơn vị, cá nhân khác", vị lãnh đạo nói.

Vụ xe biển xanh đón con lãnh đạo ở sân bay: Kiểm điểm chủ tịch hội phụ nữ - 1

Xe biển xanh của Hội LHPN Hà Tĩnh xuất hiện tại sân bay Vinh đón người nhà lãnh đạo gây xôn xao dư luận (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cũng theo lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Lệ Hà trước đó đã có tường trình về sự việc. Theo đó, vào sáng 2/2, gia đình bà Hà đã đi đón con gái từ sân bay Vinh về nhà nhưng không được.

Buổi chiều cùng ngày, giờ bay thay đổi liên tục. Sau đó, khi đi chúc Tết các cán bộ lão thành ở Nghệ An, bà Hà có dùng xe công vụ để kết hợp đón con gái.

"Tại sân bay, xe này có dùng đèn ưu tiên và còi hụ, điều này là không được phép và đã gây phản cảm, bức xúc trong dư luận", vị lãnh đạo nói.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết thêm, cơ quan này đã nhiều lần có văn bản cũng như nhắc nhở các cán bộ, tổ chức về đạo đức công vụ, trong đó có dùng xe công, song vụ việc đáng tiếc lại xảy ra.

Sau vụ việc này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có văn bản chấn chỉnh, trong đó có rà soát các sở, ngành; yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo đúng quy định.

Xe biển xanh của Hội LHPN Hà Tĩnh vào sân bay Vinh đón người (Video: Người dân cung cấp).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh về chiếc ô tô mang biển số xanh 38A-066.88 vào sân bay Vinh đón người vào buổi tối.

Sau khi đón được người, tài xế chiếc xe này bật đèn ưu tiên và còi hơi để các phương tiện khác nhường đường. Sự việc khiến nhiều người bức xúc và quay clip, hình ảnh đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh xác nhận, vào chiều 2/2, sau khi đi chúc Tết các cán bộ lão thành hội phụ nữ ở tỉnh Nghệ An, bà có dùng xe công vụ để kết hợp đón con gái từ sân bay Vinh về nhà. Bà Hà cũng thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/2, ông Phạm Hoài Sơn (52 tuổi), lái xe của Hội LHPN Hà Tĩnh, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng vì phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên khi chạy qua xã Thạch Long, huyện Thạch Hà vào chiều 2/2. Bộ còi, đèn ưu tiên gắn trên chiếc xe biển xanh này cũng đã bị cơ quan chức năng tịch thu.

Theo Nghị định của Chính phủ, xe được sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên gồm: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê đi làm nhiệm vụ, xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh.

Trường hợp ô tô gắn đèn phát tín hiệu xe ưu tiên trái phép có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng; đồng thời bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt sử dụng trái quy định và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Trường hợp ô tô gắn đèn phát tín hiệu xe ưu tiên trái phép mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng.