Vụ vợ liệt sĩ bị khai tử “nhầm”: Sai sót thủ tục hành chính

(Dân trí) - “Chúng tôi đã cắt 1 suất 72 nghìn trong sổ nhận tiền của bà Ban mà không nói rõ là cắt của con bà. Sự sai sót này thuộc về thủ tục hành chính và sự yếu kém của tôi chứ không có mục đích nào khác”, tường trình của ông Nguyễn Tâm Viên – nguyên kế toán chính sách xã Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An) nêu rõ.

Bà Phan Thị Ban - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền bị khai tử từ năm 1998 mặc dù bà vẫn đang sống khỏe mạnh
Bà Phan Thị Ban - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền bị khai tử từ năm 1998 mặc dù bà vẫn đang sống khỏe mạnh

Như Dân trí đã thông tin, bà Phan Thị Ban (SN 1935) là vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền đang sinh sống cùng gia đình người con trai cả Nguyễn Bá Thiện (ở xóm 3, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Trung tuần tháng 9 vừa qua, trong khi đi điều chỉnh thông tin đề nghị cấp thẻ BHYT dành cho thân nhân liệt sĩ, chị Nguyễn Thị Thủy – con gái bà Ban được thông báo, bà Phan Thị Ban đã qua đời từ năm 1998.

Theo Giấy báo tử và Giấy báo thôi cấp chế độ của UBND xã Liên Thành gửi Phòng Tổ chức, LĐ-TB&XH huyện thì bà Phan Thị Ban đã từ trần ngày 2/7/1998. Sau đó, UBND huyện Yên Thành đã có quyết định thôi trả tiền phụ cấp cho bà Phan Thị Ban từ tháng 8/1998.

Thông tin này khiến thân nhân bà Phan Thị Ban hết sức ngỡ ngàng. Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Liên Thành thời kỳ đó (hiện là cán bộ chính sách xã) Thái Văn Độ - người ký xác nhận trong Giấy báo tử và Giấy báo thôi cấp chế độ cho bà Phan Thị Ban cũng “sửng sốt vì không hiểu sao lại ký vào giấy đó”.

Giấy báo thôi cấp chế độ đối với bà Phan Thị Ban của xã Liên Thành gửi Phòng Tổ chức LĐ-TB&HX huyện Yên Thành năm 1998, trong khi đó người chết và phải cắt chế độ là chị Nguyễn Thị Thu - con gái bà Ban
Giấy báo thôi cấp chế độ đối với bà Phan Thị Ban của xã Liên Thành gửi Phòng Tổ chức LĐ-TB&HX huyện Yên Thành năm 1998, trong khi đó người chết và phải cắt chế độ là chị Nguyễn Thị Thu - con gái bà Ban

Ông Phạm Xuân Tuyết – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình thân nhân liệt sĩ, UBND xã Liên Thành và qua kênh thông tin báo chí phản ánh, yêu cầu những cá nhân liên quan báo cáo chi tiết về sự việc. “Thông tin qua báo cáo thì đây là sự nhầm lẫn, hoàn toàn không có sự trục lợi gì ở đây”, ông Tuyết cho hay.

Theo quy định, con gái liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền là chị Nguyễn Thị Thu bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động nên được chế độ tuất liệt sĩ cùng với mẹ mình là bà Phan Thị Ban. Trong sổ nhận tiền tuất của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền ghi tên cả hai người, gồm tên bà Phan Thị Ban (vợ) và chị Nguyễn Thị Thu (con gái), mỗi người hưởng 72 nghìn đồng/tháng.

Năm 1998, chị Thu qua đời, theo quy định phải cắt trợ cấp thường xuyên đối với chị Thu.

“Sổ nhận tiền mang tên bà Ban. Chúng tôi đã cắt 1 suất 72 nghìn trong sổ nhận tiền của bà Ban mà không nói rõ là cắt của con bà. Sự sai sót này thuộc về thủ tục hành chính và sự yếu kém của tôi chứ không có mục đích nào khác”, tường trình của ông Nguyễn Tâm Viên - nguyên kế toán chính sách xã Liên Thành nêu rõ.

Tường trình của ông Nguyễn Tâm Viên - nguyên kế toán chính sách xã Liên Thành khẳng định: đây là sai sót thuộc về thủ tục hành chính và sự yếu kém của bản thân, không có mục đích vụ lợi nào khác
Tường trình của ông Nguyễn Tâm Viên - nguyên kế toán chính sách xã Liên Thành khẳng định: đây là sai sót thuộc về thủ tục hành chính và sự yếu kém của bản thân, không có mục đích vụ lợi nào khác

Theo thông tin từ Ban chính sách xã và Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành, mặc dù đã có quyết định thôi chi trả chế độ nhưng từ năm 1998 tới nay, bà Ban vẫn được chi trả chế độ tuất liệt sĩ đầy đủ. Để đảm bảo quyền lợi thân nhân liệt sĩ không bị ảnh hưởng, Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành yêu cầu UBND xã Liên Thành, Ban chính sách xã, cán bộ xóm 3 gặp gỡ bà Ban và thân nhân để kiểm tra, sà soát về việc thân nhân liệt sĩ có được nhận đầy đủ chế độ, tiền quà lễ, Tết… theo quy định của nhà nước hay không?

“Nếu có thời điểm nào thân nhân liệt sĩ không được nhận đầy đủ tiền chế độ, tiền quà thì những người liên quan đến sự việc phải chịu trách nhiệm, đền bù số tiền theo quy định tại thời điểm đó, không để cho thân nhân liệt sĩ phải chịu thiệt thòi.

Quan điểm của chúng tôi là làm quyết liệt, phân rõ đúng sai và không bao che. Những người liên quan đến sự việc thì có người đã qua đời, người đã nghỉ, ông Thái Văn Độ thì đến tháng 2 năm sau cũng nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý sự việc, nếu liên quan đến trách nhiệm của những người này, chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để xử lý theo quy định đối với cán bộ, đảng viên vi phạm”, ông Phạm Xuân Tuyết khẳng định.

Các cơ quan liên quan đang rốt ráo xử lý sự việc, làm thủ tục đính chính thông tin khai tử đối với bà Phan Thị Ban để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thân nhân liệt sĩ khi bà Ban qua đời (chế độ mai táng phí).

Hoàng Lam