Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok
(Dân trí) - Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.
Ngày 26/2, Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với H.V.C. (SN 2006, trú tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội TikTok.
Trước đó, vào ngày 12/2, C. là một trong số các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Tuy nhiên, do ham vui và thiếu hiểu biết pháp luật, C. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình với nội dung "mới ngày đầu đã được các anh thăm hỏi", kèm theo hình ảnh bản thân mặc quân phục với khuôn mặt bị bầm (C. sử dụng phần mềm của TikTok để làm biến đổi khuôn mặt).
Hành vi đăng thông tin không đúng sự thật này làm ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Đơn vị nhận quân đã trả thanh niên C. về địa phương. Công an xã Trà Tập tiếp nhận sự việc và làm việc với C..
Tại cơ quan công an, C. thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.
Sau khi được cơ quan công an phân tích và hướng dẫn, C. nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng sai phạm và viết bài đính chính đăng lên trang TikTok cá nhân.
Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.C. với số tiền 7,5 triệu đồng.
Cơ quan công an khuyến cáo công dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội; đặc biệt các bạn trẻ cần tỉnh táo, không vì phút bồng bột nhất thời mà đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội để "đu trend" hay mua vui.
Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.