Vụ vỡ đập thủy điện tại Lào: Các công nhân Việt đã được giải cứu

(Dân trí) - Ngày 25/7, Ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai xác nhận đã đưa được toàn bộ công nhân của doanh nghiệp này ra khỏi khu vực bị cô lập an toàn. Hiện các công nhân đều khỏe mạnh và không cần bác sĩ chăm sóc.

Ông Sơn thông tin, chiếc máy bay trực thăng xuất phát từ Vientiane khoảng 11h30, sau đó đến Pakse tiếp nhiên liệu và đến hiện trường lúc 15h20. Việc cứu nạn nhóm công nhân kết thúc vào lúc 16h46.

Hiện các công nhân đều khỏe mạnh, không cần bác sĩ chăm sóc. Sau khi được cứu hộ đưa ra ngoài, các công nhân đã có bữa ăn tập trung. Số công nhân nay có cả nam và nữ, tuổi đời còn rất trẻ.

Các bác sĩ của Hoàng Anh Gia Lai được huy động đến tỉnh Attapeu đã ưu tiên cứu chữa cho người dân.

Những công nhân đã được giải cứu thành công ra khỏi vùng lũ
Những công nhân đã được giải cứu thành công ra khỏi vùng lũ

Được biết, 24 cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nông trường 12 thuộc công ty Đại Thắng (công ty con của HAGL) và 2 trẻ em là con em của nhân viên bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu.

Theo kế hoạch máy bay sẽ ở lại Attapeu ngày mai để chở hàng cứu trợ cho những người kẹt ở vùng sâu vùng xa khi Ủy ban cứu nạn Lào có yêu cầu.

Những công nhân xuống máy bay và sức khỏe rất tốt
Những công nhân xuống máy bay và sức khỏe rất tốt

Cũng theo ghi nhận, tại huyện Sanamsay đang có rất đông người dân đứng chờ sẵn. Các nạn nhân của trận lũ do vỡ đập thủy điện sau khi được cứu hộ đã được chuyển về trụ sở UBND huyện.

Nhiều người dân đang trú ẩn tại trường THPT Sanamsay
Nhiều người dân đang trú ẩn tại trường THPT Sanamsay

Hiện nay các y bác sỹ đang tiến hành thăm khám, chữa bệnh cho các nạn nhân, trong đó có 4 người bị nạn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ tổ chức sơ cứu rồi đưa các nạn nhân ra máy bay trực thăng, chở ngược về cơ sở y tế tuyến trên tại Attapeu.

Một số bệnh nhân nặng được sơ cứu và đưa ra khỏi vùng lũ bằng máy bay
Một số bệnh nhân nặng được sơ cứu và đưa ra khỏi vùng lũ bằng máy bay

Quân đội và lực lượng cứu hộ được điều động gấp rút bằng trực thăng đến Attapeu. Chính quyền địa phương phía Đông Nam Lào đang phải căng sức hỗ trợ hàng nghìn người dân vừa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì vụ vỡ đập

37734300_67475088952

Các bác sĩ đang kiểm tra lại sức khỏe cho những người dân trong vùng lũ

Phạm Hoàng