1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ vỡ cống dẫn dòng thủy điện: Tìm thấy một thi thể nghi là người mất tích

(Dân trí) - Chiều 16/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Tơ Ngôl Với - Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) - cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nghi là công nhân mất tích trong sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 xảy ra ngày 13/9.

Theo đó, khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân đi đánh cá ở địa phương phát hiện một thi thể người ở đoạn sông Bung giáp cầu Chapiko của sông Bung 2, thuộc địa phận xã Zuôih, huyện Nam Giang.

Lực lượng chức năng đang đưa một thi thể nghi là công nhân bị lũ cuốn trôi ngày 13/9 vừa qua vào bờ
Lực lượng chức năng đang đưa một thi thể nghi là công nhân bị lũ cuốn trôi ngày 13/9 vừa qua vào bờ

Tuy nhiên, danh tính thi thể này vẫn chưa được xác định, đang chờ Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam và đơn vị quản lý công nhân này đến nhận diện xem có phải là 1 trong 2 công nhân bị nạn trong sự cố hay không.

Vị trí vớt được thi thể cách nơi xảy ra sự việc khoảng 36 km đường sông.

Để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, UBND huyện Nam Giang đã quyết định hỗ trợ 3 hộ dân bị nước cuốn trôi tại thôn Pà Ooi (xã La Dêê), mỗi hộ 40 triệu đồng; hỗ trợ mỗi hộ 15 kg gạo/tháng, duy trì trong 3 tháng để sớm khắc phục sự cố.

Ngày 16/9, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 là Tổng Công ty phát điện 2 (Genco2) đã phát đi thông cáo báo chí cho hay, hiện tại trên công trình hồ chứa, lòng hồ đã được tháo cạn nước thông qua hầm dẫn dòng về hạ lưu (theo lưu lượng nước về tự nhiên). Tất cả các hạng mục công trình chính hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn.

Đến nay, 5 xã thuộc khu vực hạ du đều đã liên lạc được với toàn bộ các cá nhân mà trước đây chưa liện lạc được. Genco2 và Ban QLDA đã phối hợp với UBND xã La Dêê thăm hỏi và động viên, hỗ trợ ban đầu thực phẩm và tiền cho 3 gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố và đang tiếp tục kiểm kê, đánh giá để tiến hành khẩn trương đền bù nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam – ông Dương Quang Thành - đã rút ngắn thời gian tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại Trung Quốc và trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo việc tìm kiếm 2 công nhân mất tích. Hai nạn nhân gồm anh Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê quán Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê quán tỉnh Phú Thọ).

Công Bính