1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Vụ trẻ 1 ngày tuổi chết bất thường: Gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Trà (tỉnh TT-Huế) vừa có thông báo gửi gia đình trẻ sơ sinh bị tử vong trong bệnh viện, kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong là do cháu bé bị sặc sữa. Tuy nhiên gia đình không đồng ý với kết luận trên.

Theo đó, từ lá đơn trình báo của ông Nguyễn Đình Đức (cha cháu bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện huyện Hương Trà) khiếu nại: “Do thiếu tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện Hương Trà dẫn đến đứa con vừa mới sơ sinh của ông bị tử vong”, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Trà đã ra quyết định số 73 Trưng cầu trung tâm giám định pháp y tỉnh TT-Huế xác định nguyên nhân chết của cháu bé. Sau đó cơ quan CSĐT ra quyết định số 76 trưng cầu Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh TT-Huế xácđịnh nguyên nhân tử vong của cháu bé có liên quan đến trách nhiệm y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Hương Trà hay không?

Vụ trẻ 1 ngày tuổi chết bất thường: Gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại - 1
Thông báo về kết quả xác định nguyên nhân cái chết cháu bé sơ sinh của công an huyện Hương Trà

Ngày 18/7/2011, Trung tâm giám định pháp y tỉnh có bản kết luận: Ngạt do sặc sữa là nguyên nhân dẫn đến tử vong cho nhũ nhi. Loại trừ mọi nguyên nhân khác.

Ngày 5/8, Hội đồng giám định chuyên môn Sở Y tế có bản kết luận: Nam sơ sinh con sản phụ Trần Thị Thu Hằng vào điều trị tại BV huyện Hương Trà là do sặc sữa gây tắc nghẽn đường hô hấp cấp tính, gây suy hô hấp, ngưng thở và ngừng tim. Kết luận về thực hiện các quy chế về chuyên môn: các y bác sĩ trực tiếp chăm sóc, điều trị cho sản phụ và nam sơ sinh đã thực hiện đúng quy chế thường trực bệnh viện của Bộ Y tế ban hành.
 
Tuy nhiên, theo cơ quan CSĐT, BV huyện Hương Trà có sơ suất là không kiểm tra và giám sát việc kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại căng tin; cán bộ y tế tại khoa sản chưa tư vấn và hướng dẫn cho người nhà về phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm của trẻ để thông báo cho cán bộ y tế kịp thời xử lý; chưa tư vấn các nguy cơ khi trẻ sơ sinh sử dụng sữa tổng hợp và bình bú cao su; không kiên quyết thực hiện quy định sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại phòng bệnh.

Cuối cùng, căn cứ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn và kết quả điều tra, cơ quan CSĐT công an huyện Hương Trà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nguyên nhân chết của cháu bé nói trên.

Vụ trẻ 1 ngày tuổi chết bất thường: Gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại - 2
Kết luận cuối cùng của cơ quan CSĐT công an huyện Hương Trà là không khởi tố vụ án hình sự

Phía gia đình cháu bé không đồng tình với kết luận cuối cùng này; tiếp tục gửi đơn khiếu nại cho các cấp cao hơn là Công an tỉnh TT-Huế, Thanh tra Công an tỉnh TT-Huế.

Gia đình cho rằng kết luận của giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của cháu là chưa chính xác vì cháu không hề uống được sữa, sao lại sặc sữa? Sau khi tiêm 1 mũi thuốc chỉ 5 phút sau cháu đã trào dịch ra miệng, mũi rồi tử vong; tại sao trước đó cháu không có biểu hiện gì, sau khi tiêm thuốc lại bị như vậy?

Đại Dương