1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Vụ “tố” C.P. bán heo bệnh: Vấn đề nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm

Thế Kha

(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng vụ việc “tố" Công ty C.P. Việt Nam bán heo bệnh ồn ào mạng xã hội là vấn đề rất nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, vừa có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy kết quả kiểm tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội “tố” Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) bán heo bệnh.

Vụ “tố” C.P. bán heo bệnh: Vấn đề nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm - 1

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Nguyễn Chí).

“Vấn đề rất nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm”

Theo văn bản trên, ngày 30/5 mạng xã hội xuất hiện và được chia sẻ rất nhanh chóng bài đăng của chủ tài khoản Jonny Lieu (hơn 29.000 người theo dõi) với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty C.P. Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

“Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng”, tài khoản Jonny Lieu nêu.

Đặc biệt theo bài viết này, những mảnh heo, gà bệnh không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún hoặc có mùi hôi thối, ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Fresh Shop để bán…

Nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm, Cục Chăn nuôi và Thú y lập tức chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra thông tin và xuống hiện trường, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, xử lý.

Công ty C.P. Việt Nam cũng đã có báo cáo gửi Cục Chăn nuôi và Thú y, trong đó khẳng định tuân thủ quy định pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm là chính sách ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

Công ty C.P. Việt Nam đề nghị lập đoàn kiểm tra làm sáng tỏ sự việc

Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thu Thủy, Công ty C.P. Việt Nam đã đưa ra phân tích, nhận định ban đầu mang tính chủ quan về động cơ của người viết đơn tố cáo.

“Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vấn đề nêu trong đơn tố cáo, cũng như đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đoàn kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nhằm làm sáng tỏ sự việc”, bà Thủy cho hay.

Ngoài ra, Công ty C.P. Việt Nam cũng ra thông cáo chính thức bằng văn bản gửi khách hàng và đối tác, khẳng định các thông tin từ tài khoản Jonny Lieu và tài khoản Ngân Tech là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Doanh nghiệp này cho rằng tất cả các hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của công ty. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Công ty C.P. Việt Nam và gây hoang mang, lo sợ đối với người tiêu dùng, cộng đồng xã hội.

“Doanh nghiệp đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt. Mọi hoạt động của Công ty C.P. Việt Nam hiện vẫn đang diễn ra bình thường, ổn định và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật”, văn bản của Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin.

Vụ “tố” C.P. bán heo bệnh: Vấn đề nghiêm trọng, được toàn xã hội quan tâm - 2

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Kết quả kiểm tra bước đầu

Trong các ngày 31/5, 1-2/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y một số tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang tiến hành kiểm tra một số cơ sở giết mổ và kinh doanh của Công ty C.P. Việt Nam.

Đến nay, theo văn bản của bà Thủy, tại Cần Thơ chưa phát hiện heo có biểu hiện bệnh trà trộn vào. Heo nhập vào lò mổ có nguồn gốc, xuất xứ, đầy đủ giấy kiểm dịch của nơi cấp và nơi đến.

Kiểm tra một cơ sở giết mổ tại Cà Mau cho thấy heo có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm dịch; cán bộ thú y trực kiểm soát giết mổ theo quy định, chưa phát hiện heo có dấu hiệu bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của Công ty C.P. Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện việc kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh không bảo đảm an toàn thực phẩm, hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, bà Thủy phản ánh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 2 cơ sở chi nhánh Cần Thơ đã hết hiệu lực.

“Kết quả kiểm tra mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam là âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn cổ điển và tai xanh”, báo cáo nêu.

Được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài, đến năm 2008 Công ty TNHH Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều nhà máy và trang trại hiện đại trên khắp Việt Nam, cung cấp thịt gà, thịt lợn, trứng, thủy sản và các sản phẩm chế biến sẵn.

Sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Liên quan đến việc xử lý thịt heo có dấu hiệu bệnh cho cá ăn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định quy trình xử lý như vậy là không đúng.

Theo ông, xử lý động vật nhiễm bệnh phải bằng cách xử lý vôi, hóa chất và chôn lấp.

“Nhìn da con heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn. Tại sao lại có thể xử lý cho cá ăn, phải tiêu hủy”, ông Tiến thẳng thắn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.