Bắc Ninh:

Vụ thiếu nữ 18 tuổi bị rạch nát mặt: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

(Dân trí) - Công an xác định thiếu nữ N.T.Q (18 tuổi) bị 3 cô gái khống chế, rạch 5 nhát lên mặt bằng dao rọc giấy chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ do mâu thuẫn nhỏ, thiếu nữ N.T.Q (18 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã bị 3 cô gái khống chế rồi dùng dao gây thương tích vào mặt, gây xôn xao dư luận.

Vụ thiếu nữ 18 tuổi bị rạch nát mặt: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ - 1

Khuôn mặt xinh đẹp của Q. chịu nhiều vết rạch gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 0h30 ngày 21/4, khi Q. đang ở trong căn phòng vừa thuê tại chung cư Cao Nguyên 2 (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) thì có H.T.H.Y (19 tuổi, là người thuê phòng trước đó, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) đi cùng 2 người bạn quay lại lấy đồ đạc.

Trong quá trình lấy đồ, Y. và Q. có mâu thuẫn rồi xảy ra cự cãi. Lúc này, Q. cầm dao rọc giấy khua về phía Y. và bạn của Y. khiến người này bị thương 1 vết ở vùng má trái, 4 vết ở cánh tay, khuỷu tay trái.

Sau khi bị thương, Y. cướp lấy con dao rồi rạch 5 nhát vào mặt Q.

Riêng 2 người bạn đi cùng Y. thì lao vào túm tóc, khống chế đánh Q. Kết thúc vụ việc, Y. được 2 người bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) để chữa trị vết thương còn Q. chạy xuống sảnh gọi xe taxi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Nguyễn Trường