1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Vụ thiết bị giám sát tàu cá trên nóc nhà: Xác định đầu mối quan trọng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Người quản lý tàu cá được xác định là đầu mối quan trọng để điều tra làm rõ vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá nằm trên nóc nhà.

Ngày 20/8, một lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) nằm trên nóc nhà, xảy ra tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trước đó ngày 7/8, lực lượng chức năng phát hiện 2 thiết bị VMS nằm trên nóc nhà của ông Đ.M.T. và bà P.T.L. (mẹ của ông T.), cùng ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời.

Hai thiết bị VMS này được xác định lắp đặt cho tàu cá CM-91955-TS và KG-90819-TS, do ông Nguyễn Văn Út (ngụ huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Vụ thiết bị giám sát tàu cá trên nóc nhà: Xác định đầu mối quan trọng - 1

Một thiết bị VMS thời điểm phát hiện trên nóc nhà (Ảnh: CTV).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết, khoảng cuối tháng 7, ông Đ. (người quản lý tàu cá của ông Út) điện thoại cho ông nói nhờ gửi 2 thiết bị VMS. Giữa ông Đ. và ông T. có quen biết nhau khoảng 2 năm nay.

Cũng theo ông T., trước đó ông Út đã có gợi ý hỏi ông T. để gửi các thiết bị này.

Chiều 29/7, ông Đ. đi đò dọc đến nhà ông T. rồi để một thiết bị VMS trên nóc nhà sau của ông T.. Sau đó, ông Đ. mang một thiết bị VMS qua để trên nóc nhà của bà L.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, vụ việc trên có hành vi vi phạm tàng trữ, vận chuyển từ 2 thiết bị VMS của tàu cá khác trở lên; có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Trong đó, ông Đ. (người quản lý tàu cá, cũng là người trực tiếp mang thiết bị VMS đi gửi) là đầu mối rất quan trọng để điều tra làm rõ vụ việc này.

Ngành chức năng bước đầu xác định 2 tàu cá tháo, gửi, che giấu thiết bị VMS có thể nhằm mục đích đưa tàu cá đi khai thác thủy sản bất hợp pháp (không loại trừ trường hợp đưa người và tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài) trong thời gian qua.

Qua rà soát của ngành chức năng, 2 tàu cá CM-91955-TS và KG-90819-TS từng tháo thiết bị VMS trong vụ việc 10 thiết bị VMS tháo, gửi qua tàu cá khác xảy ra hồi tháng 3/2023.

Trong đó, tàu cá CM-91955-TS đã bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 63 triệu đồng và tàu cá KG-90819-TS bị xử phạt 73 triệu đồng, cùng hành vi tháo, gửi, không duy trì hoạt động thiết bị VMS.