Khánh Hòa:

Vụ thải mùi sơn “bức tử” dân: Sở TN-MT đề xuất 2 phương án xử lý

Viết Hảo

(Dân trí) - Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất 2 phương án xử lý vụ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở vùng ven TP Nha Trang phát tán mùi hóa chất "bức tử" cuộc sống người dân.

Theo đó, phương án 1: Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đầu tư công trình xử lý khí thải kiểm soát triệt để mùi sơn tại các buồng phun sơn trước khi thải ra môi trường. Phương án 2: Yêu cầu di dời công đoạn phun sơn đi nơi khác và có biện pháp xử lý triệt để mùi sơn.

Theo Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp này, công đoạn phun sơn là loại hình sản xuất đặc thù. “Tuy kết quả phân tích mẫu khí thải không vượt quy chuẩn nhưng loại hình này phát tán mùi sơn rất khó chịu, hoạt động quá gần khu dân cư (gần nhất khoảng 5m) gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa phân tích.

Vụ thải mùi sơn “bức tử” dân: Sở TN-MT đề xuất 2 phương án xử lý - 1

Bụi phát tán bám từng lớp tại các cành cây, nhà dân cạnh xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Về phía UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hôm 26/8 đã ký công văn giao Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các bên liên quan xử lý dứt điểm, không để hoạt động của cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

“Trường hợp không thể kiểm soát triệt để mùi sơn trước khi xả ra môi trường thì yêu cầu Công ty TNHH MTV Thanh Khuê di dời công đoạn phun sơn đi nơi khác”, công văn từ UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25/9 tới.

Là một hộ dân sống sát bên nhà xưởng, ông Tống Văn Luận cho biết, hiện nay tình trạng phun sơn tại nhà xưởng vẫn diễn ra hàng ngày, khiến cuộc sống người dân khốn đốn, mất ăn mất ngủ.

“Họ làm việc phun sơn bình thường, ngày nào cũng phun sơn, mùi hôi rất khó chịu. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, di dời công đoạn phun sơn đi nơi khác thì cuộc sống của người dân mới an toàn”, ông Luận kiến nghị.

Vụ thải mùi sơn “bức tử” dân: Sở TN-MT đề xuất 2 phương án xử lý - 2

Nhiều năm nay, cuộc sống và sức khỏe của người dân bị đảo lộn do nhà xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Trước đó, ngày 27/6, báo Dân trí có bài viết: “Doanh nghiệp thải mùi sơn ‘bức tử’ dân, phớt lờ chính quyền”. Bài báo phản ánh, nhiều năm nay, xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty TNHH MTV Thanh Khuê (thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) bị tố gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí làm đảo lộn cuộc sống, đe dọa sức khỏe của người dân. Người dân cho rằng, nhiều người sinh sống ở khu vực quanh nhà xưởng thường bị nhức đầu, viêm phổi, suy hô hấp.