Vụ thải mùi sơn "bức tử" dân: Kiến nghị không phun sơn tại nhà máy

Hải Đăng

(Dân trí) - Sở TN&MT vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp ở Nha Trang di dời ngay công đoạn phun sơn ra khỏi nhà máy, cách xa khu dân cư.

Vụ thải mùi sơn bức tử dân: Kiến nghị không phun sơn tại nhà máy - 1

Một nhà dân phải bỏ nhà, dọn đi nơi khác sinh sống do không chịu nổi mùi sơn, bụi bặm phát tán từ nhà xưởng 

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Đồng vừa ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH MTV Thanh Khuê (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) đưa công đoạn phun sơn vào phân xưởng tại cụm công nghiệp Đắc Lộc hoặc một địa điểm khác xa khu dân cư hiện nay.

Trước đó ngày 15/1/2021, đoàn công tác của Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cùng các sở ngành liên quan đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế khuôn viên nhà máy và khu dân cư xunh quanh nhà máy tại thôn Như Xuân 1 (xã Vĩnh Phương).

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận thấy các giải pháp xử lý mùi sơn của doanh nghiệp thực hiện không hiệu quả, mùi sơn vẫn khuếch tán ra môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh cũng như đời sống hàng chục hộ dân lân cận.

"Doanh nghiệp không có giải pháp thu gom, xử lý triệt để mùi sơn phát sinh từ hoạt động sản xuất, khuôn viên khu vực sản xuất nồng nặc mùi sơn. Những giải pháp thực hiện chưa phù hợp với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND TP Nha Trang xác nhận", công văn do Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa ký, nêu rõ.

Vụ thải mùi sơn bức tử dân: Kiến nghị không phun sơn tại nhà máy - 2

Bụi phát tán bám từng lớp tại các cành cây, nhà dân cạnh xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ này

Là một hộ dân sống sát bên nhà xưởng, nhiều năm nay bị mùi sơn hành hạ, ông Tống Văn Luận cho biết, từ dịp Tết nguyên đán đến nay, doanh nghiệp kể trên đã tạm dừng hoạt động phun sơn, không nổ máy phun sơn. "Tuy nhiên để đảm bảo cuộc sống cho người dân xung quanh, chúng tôi mong muốn ngành chức năng tiếp tục giám sát việc di dời công đoạn phun sơn của doanh nghiệp", ông Luận kiến nghị.

Trước đó, vào tháng 6/2020, báo Dân trí có bài viết: "Doanh nghiệp thải mùi sơn 'bức tử' dân, phớt lờ chính quyền".

Bài báo phản ánh, nhiều năm nay, xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty TNHH MTV Thanh Khuê (thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) bị tố gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí làm đảo lộn cuộc sống, đe dọa sức khỏe của người dân.

Người dân cho rằng, nhiều người sinh sống ở khu vực quanh nhà xưởng thường bị nhức đầu, viêm phổi, suy hô hấp.