1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ tàu container đâm cầu cảng trên sông Sài Gòn: Lỗi tại thời tiết?

(Dân trí) - Vụ tai nạn tàu container đâm va vào một cầu cảng trên sông Sài Gòn (đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM) vừa được Phòng Cảnh sát đường thủy (PC08B, Công an TPHCM) kết luận người điều khiển phương tiện không có lỗi.

Ngày 21/6, thông tin với PV Dân trí, lãnh đạo PC 08B cho biết đã có kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy nội địa liên quan đến tàu container xảy ra trên sông Sài Gòn.

Vụ tàu container đâm cầu cảng trên sông Sài Gòn: Lỗi tại thời tiết? - 1

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên sông Sài Gòn do người điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết mưa lớn, giông gió, tầm nhìn hạn chế, thủy triều lớn khiến phương tiện mất chủ động và đâm vào cầu cảng.

Theo PC 08B, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 3/6 khi chiếc tàu mang số hiệu SG5786 do thuyền phó Vũ Văn Châm (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở theo 96 container rỗng từ cầu Phú Mỹ về cầu Sài Gòn. Khi qua cầu Thủ Thiêm (thuộc địa phận quận Bình Thạnh) thì va chạm một bờ kè trên sông.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng; kè bê tông cốt thép bị bể 1 đoạn khoảng 5m, lan can bằng inox bị cong sập.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do người điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết mưa lớn, giông gió, tầm nhìn hạn chế, thủy triều lớn khiến phương tiện mất chủ động và đâm vào cầu cảng.

“Theo công văn phúc đáp của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, thời gian từ 12h30 đến 15h ngày 3/6, khu vực cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn có mưa rào và giông, trong cơn giông khả năng còn xuất hiện gió giật mạnh. Vì vậy, PC 08B kết luận đây là trường hợp bất khả kháng do thời tiết mưa lớn kèo theo giông gió làm cho phương tiện mất chủ động dẫn đến tai nạn. Không có lỗi của người điều khiển phương tiện SG5786”, kết luận điều tra của PC 08B nêu rõ.

Đăng Lê