Vụ tai nạn thảm khốc: Truy tìm người lái xe “bí ẩn”

(Dân trí) - PV Dân trí đã phát hiện một số giấy tờ liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc có tên lái xe Nguyễn Hải Vân trong lệnh điều động xe tăng cường. Thế nhưng khi lần tìm trong trong danh sách những người bị nạn thì không có ai tên Nguyễn Hải Vân?

Ngay sau khi chiếc xe khách hãng Sao Việt thuộc Công ty Minh Thành Phát gây tai nạn lao xuống vực sâu khiến 53 người thương vong, ngày 2/9, trả lời PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hài - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai - cho biết, người lái xe chính trên chuyến xe chở 53 hành khách bị nạn là ông Nguyễn Văn Thọ; nhưng khi xảy ra tai nạn, ông Thọ không trực tiếp điều khiển ô tô mà để một người phụ xe thay ca lái.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, trên chuyến xe bị nạn có 1 lái chính là ông Thọ, 1 lái phụ và 1 phụ xe. Trong đó ông Thọ bị vỡ bàng quang, một phụ xe khác cũng bị thương tích nghiêm trọng (cả 2 đang được tích cực điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai), một người tử vong. Khi phóng viên đề nghị ông Hài cung cấp danh tính lái phụ và phụ xe thì ông Hài cho biết chưa nắm rõ danh tính và hứa sẽ thông báo sau.

Tuy nhiên có nhiều nguồn thông tin mà PV nhận được cho rằng, cả 3 người lái và phụ xe đều bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Liệu có sự lập lờ trong việc xác minh danh tính và hành tung cụ thể của 3 người lái phụ xe trên chiếc xe mang BKS 29B-085.82 bị rơi xuống vực đêm 1/9?

Lệnh điều động và lệnh vận chuyển có xác nhận dấu đỏ của đơn vị liên quan có đề tên Nguyễn Hải Vân.
Lệnh điều động và lệnh vận chuyển có xác nhận dấu đỏ của đơn vị liên quan có đề tên Nguyễn Hải Vân.

Ngày 3/9, PV Dân trí đã trực tiếp xâm nhập hiện trường vụ tai nạn để lần tìm những vật chứng sót lại. Phóng viên đã tận mắt nhìn thấy 2 tờ giấy khổ A4 ghi rõ là “Lệnh điều động xe tăng cường” và “Lệnh vận chuyển”.

Theo đó, chiếc xe khách giường nằm bị nạn được xác nhận xuất bến vào lúc 17h50 ngày 30/8 tại bến xe Mỹ Đình; lệnh vận chuyển ghi tên 2 người là Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Hữu Thọ, với GPLX hạng E, cùng một phụ xe mang tên Trần Quyết Thắng. Tất cả được ký tên, đóng dấu. Thông tin từ nhiều cơ quan liên quan như Sở GTVT; Ban ATGT tỉnh Lào Cai; Công ty Minh Thành Phát - chủ hãng xe Sao Việt, đều không nêu rõ ai là người đã trực tiếp cầm vô lăng điều khiển chiếc xe khách mang BKS 29B-085.82 khi xe gặp nạn thảm khốc.

Cũng theo lệnh điều động xe do Công ty Minh Thành Phát cung cấp thì lái xe chính là Nguyễn Hải Vân, lái phụ là Nguyễn Hữu Thọ và phụ xe Trần Quyết Thắng. Điều này phù hợp với giấy tờ điều động xe tăng cường cho dịp 2/9 mà Cơ quan điều tra thu được tại hiện trường tai nạn. Nhưng trong danh sách 48 nạn nhân được cơ quan chức năng cung cấp đến ngày 3/9, không có tên của lái xe Nguyễn Hải Vân (?)

Trong phiếu xuất dầu ngày 1/9 cũng ghi rõ người nhận dầu là Nguyễn Hải Vân?
Trong phiếu xuất dầu ngày 1/9 cũng ghi rõ người nhận dầu là Nguyễn Hải Vân?

Trả lời về danh tính của 3 người lái và phụ xe 29B-085.82 vào đêm ngày 2/9, bà Nguyễn Thị Quyên - đại diện hãng xe Sao Việt, có văn phòng đóng tại TP Lào Cai - cho biết, lái xe chính là Nguyễn Hữu Thọ hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Một phụ xe bị thương nhẹ đã về nhà tại Yên Bái.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 3/9, ông Nguyễn Trọng Hài thừa nhận, chưa có thông tin chính thức về danh tính và hành tung của người cầm lái chiếc xe khách bị nạn. “Trước đó, tôi nhận thông tin là người cầm vô lăng tử vong và 2 người lái phụ xe khác bị thương đang nằm viện. Chúng tôi đang cố gắng làm rõ danh tính cụ thể của người còn lại, tuy nhiên việc này phải chờ phía công an”.

Tuy nhiên, ông Hài cũng thừa nhận về việc đang có thông tin không phải tài xế chính điều khiển xe. Theo đó, vị Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cũng chỉ nhận được thông tin tài xế Nguyễn Hữu Thọ là lái xe chính. Trong khi đó, thông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình thu được thì tài xế điều khiển xe lại tên là Nghĩa. Ông Hài nhận định: “Có thể sau khi kết thúc hành trình trước đó, thiết bị giám sát hành trình chưa được cập nhật lại thông tin”.

Cũng liên quan đến hành tung 3 người lái xe, chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Lào Cai cũng chỉ nhận được thông tin từ hãng xe Sao Việt lái xe chính là Nguyễn Hữu Thọ, một phụ xe trên là Thắng người Yên Bái đã về nhà sau tai nạn. Người còn lại, phía Sao Việt vẫn chưa cung cấp danh tính.

Bác sĩ Hoàng Văn Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - cũng cho hay: “Về trường hợp 3 lái xe khách nhập viện điều trị cấp cứu ban đầu là có, nhưng khi chúng tôi hỏi ai là lái xe khách vào chiều tối 1/9 thì không có bệnh nhân nào nhận là mình hết. Việc này, phải chờ phía công an mới làm rõ được”.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xẩy ra tại Bát Xát - Lào Cai ngày 1/9.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xẩy ra tại Bát Xát - Lào Cai ngày 1/9.

Thông tin mới nhất mà PV Dân trí vừa cập nhật được từ Công an tỉnh Lào Cai, trên chiếc xe tai nạn xảy ra tại Bát Xát - Lào Cai ngày 1/9 chỉ có 2 người gồm lái xe Nguyễn Hữu Thọ và phụ xe Trần Quyết Thắng. Còn cái tên Nguyễn Hải Vân được ghi trong lệnh điều động xe tăng cường thì hiện cơ quan điều tra đang xác minh.

Cũng trong ngày 3/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành thu giữ các phần xe khách 29B 085.82 bị vỡ nát, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý của Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát (hãng xe Sao Việt) và thu thập thông tin từ những người liên quan đến vụ việc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng, sau khi ban giám đốc Công an tỉnh họp bàn đưa ra quyết định khởi tố điều tra vụ tai nạn thảm khốc này.
 

Vợ một Trung tá CSGT tỉnh Lào Cai có cổ phần trong Công ty Minh Thành Phát

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa nay (4/9), ông Nguyễn Thiện Tuấn - Trưởng phòng CSGT tỉnh Lào Cai khẳng định: “Vợ đồng chí Trung tá Phan Tất Thắng (cán bộ phụ trách một đội tuần tra kiểm soát thuộc phòng CSGT tỉnh) là chị Nguyễn Thị Minh là người cùng đứng tên và góp vốn với một số người khác thành lập Công ty Minh Thành Phát. Việc này ở trên này cũng có nhiều người biết, nhưng với các phương tiện vi phạm thì chúng tôi cũng xử lý, xử phạt bình thường. Hãng xe Sao Việt đã từng bị chúng tôi tạm giữ xe và phạt hành chính rất nặng vì lỗi vi phạm”.

Chiều cùng ngày, Trung tá Phan Tất Thắng cũng đã thừa nhận với PV Dân trí : “Vợ tôi là Nguyễn Thị Minh đã dùng tiền của gia đình gom góp cùng một số anh em khác để đóng cổ phần thành lập Công ty Minh Thành Phát. Đến nay, vợ tôi và phía gia đình vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này tại công ty chi nhánh ở Sa Pa”.

Quốc Cường - Xuân Thái