Bình Thuận:

Vụ tai nạn làm đường sắt tê liệt nhiều giờ: Phụ xe công nông nguy kịch

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn đường sắt tại thị xã Sông Phan (Hàm Tân – Bình Thuận) khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam tê liệt sáng nay (2/3), đến khoảng 12h45 cùng ngày, tuyến đường đã được thông. Riêng phụ xe công nông va chạm với đoàn tàu hỏa hiện bị thương rất nặng.

Liên quan đến sự việc đoàn tàu SPT2, hành trình Sài Gòn - Phan Thiết xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h30, va chạm với xe công nông kéo rờ-moc chở khoai mì vào khoảng 9h45 sáng nay, tại KM 1583+380, thuộc thôn Tân Hòa, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), đến khoảng 12h45 hôm nay, tuyến đường sắt đã được thông.

Đến 12h45 hôm nay, tuyến đường sắt này mới được thông (ảnh: LH)
Đến 12h45 hôm nay, tuyến đường sắt này mới được thông (ảnh: LH)

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các ngành chức năng đã nhanh chóng có mặt, riêng ngành đường sắt điều một đầu máy kéo từ ga Mương Máng (Bình Thuận) đến điểm xảy ra tai nạn, để tiếp tục kéo đoàn tàu SPT2 về ga cuối trong cuộc hành trình của mình.

Vụ tai nạn khiến cho xe công nông kéo theo rờ-móc chở khoai mì đứt đôi (ảnh: LH)
Vụ tai nạn khiến cho xe công nông kéo theo rờ-móc chở khoai mì đứt đôi (ảnh: LH)

Bánh của xe công nông văng khỏi đầu máy, riêng phụ xe công nông hiện đang bị thương nặng (ảnh: LH)
Bánh của xe công nông văng khỏi đầu máy, riêng phụ xe công nông hiện đang bị thương nặng (ảnh: LH)

Tại hiện trường vụ tai nạn (đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc – Nam và đường ngang 45 thôn Tân Hoà xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), xe công nông kéo theo rờ-móc bị đứt làm 2, bánh của xe công nông cũng bị văng khỏi đầu máy.

Hiện tại, phụ xe công nông kéo theo rờ-móc bị thương khá nặng sau vụ va chạm nói trên. Riêng tài xế của xe này nhờ kịp thời nhảy khỏi xe trước khi va chạm xảy ra nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục các thiệt hại trên tuyến đường sắt vừa nêu, cũng như làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ va chạm.

Lê Huân – Trọng Vũ