Hòa Bình:

Vụ sập mỏ than: Chưa xác định được vị trí 2 nạn nhân mắc kẹt

(Dân trí) - Sáng nay (20/11), công tác tìm kiếm 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) xảy ra vào sáng (18/11) đang rất khẩn trương. Do chưa xác định được nạn nhân ở vị trí nào trong hầm nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV Dân trí các đây ít phút, Đại tá Trần Mạnh Hải – Trưởng Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, công việc tìm kiếm 2 nạn nhân đang mắc kẹt trong vụ sập mỏ than nói trên vẫn đang rất khẩn trương. Tuy nhiên, do càng vào sâu trong hầm lò lượng đất đá đổ sập xuống rất chặt, nên việc đào thủ công bằng tay rất vất vả và không thể nhanh được.

Ngoài ra, do đơn vị quản lý mỏ than này không có sơ đồ đường hầm cụ thể nên lực lượng tìm kiếm chỉ được mô tả chung chung.

Hiện chưa xác định được chính xác vị trí 2 nạn nhân đang bị mắc kẹt.

 


Công tác tìm kiếm đã diễn ra suốt đêm qua nhưng việc tìm kiếm vẫn có nhiều bế tắc.

Công tác tìm kiếm đã diễn ra suốt đêm qua nhưng việc tìm kiếm vẫn có nhiều bế tắc.

 

“Khối lượng đất đá rất lớn, anh em đã làm việc xuyên đêm, hiện cũng chưa xác định được 2 nạn nhân đang mắc kẹt nằm ở vị trí nào trong hầm lò. Theo phán đoán, chúng tôi đã đào chỉ cách nạn nhân khoảng 20m. Nếu nhanh thì chiều nay mới có thể tiếp cận và đưa 2 nạn nhân này ra ngoài được” – Đại tá Hải nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày (18/11), 1 mỏ than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) bất ngờ sập đổ khi 7 công nhân đang ở trong thăm dò khai thác. Thời điểm xảy ra tai nạn, 4 người đã kịp chạy ra ngoài, còn 3 người bị mắc kẹt. Đến 16h cùng ngày, nạn nhân xấu số Bùi Văn Thỏn (SN 1979) quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn đã được tìm thấy nằm tại vị trí cách cửa hầm lò 400m. Hai nạn nhân đang bị mắc kẹt là Bùi Văn Qúy (sinh năm 1991), Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1992) đều ở xã Phú Lương.

Nguyễn Dương