Vụ sập chợ ở Quảng Bình: Chưa giao mặt bằng đã tiến hành thi công

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập chợ Cộn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu, các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do đơn vị thi công nóng vội triển khai khâu phá dỡ công trình, khi chưa được Ban quản lý chợ Cộn ra văn bản bàn giao mặt bằng sạch.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay, 14/12, một vị lãnh đạo UBND TP Đồng Hới cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra đơn vị đã chỉ đạo tạm ngừng thi công công trình, lập hệ thống hàng rào che chắn để đưa ra kết luận, cũng như làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Mảng tường bị sập đè lên các mái tôn ngay trên đầu nhiều tiểu thương và làm sập một khu vực mái che trong chợ
Mảng tường bị sập đè lên các mái tôn ngay trên đầu nhiều tiểu thương và làm sập một khu vực mái che trong chợ

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 8h sáng ngày 10/12, nhiều tiểu thương và người dân đang mua bán tại chợ Cộn (đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) hoảng loạn tháo chạy khi một mảng tường của công trình cũ gần chợ bất ngờ đổ sập.

Mảng bê tông bị sập đè lên các mái tôn ngay trên đầu nhiều tiểu thương và làm sập một khu vực mái che trong chợ. Quá bất ngờ trước sự việc trên, nhiều người hoảng hồn vứt hàng hóa bỏ chạy nhưng do diễn ra xảy ra quá nhanh nên một số người không tránh kịp đã bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công nóng vội triển khai khâu phá dỡ công trình
Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công nóng vội triển khai khâu phá dỡ công trình

Được biết, hiện tại tình hình sức khoẻ các nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện phẫu thuật và điều trị tích cực đang dần hồi phục.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài