1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Vụ rơ-moóc lật đè chết 3 người: Xe bị nổ lốp

(Dân trí) - Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe đầu kéo container chở khoảng 30 tấn cá tra đông lạnh bị nổ lốp làm lật nghiêng phần rơ-moóc và thùng container phía sau. Đúng lúc này 3 bà cháu đi xe máy tới bị thùng container đè tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe container chở khoảng 30 tấn cá tra đông lạnh bị nổ lốp làm lật xe. Lúc này, xe mô tô biển số 66K1-6038 do bà Diễm điều khiển chạy tới nên bị đè, khiến 3 bà cháu tử vong.

Được biết, gia đình các nạn nhân thuộc diện khó khăn, cả 3 nạn nhân ở trọ nên tối 24/3, 3 thi thể đã được đưa về nhà mẹ ruột của nạn nhân Trịnh Thị Diễm ở phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp để lo hậu sự.

Vụ rơ-moóc lật đè chết 3 người: Xe bị nổ lốp - 1

Anh Đỗ Huỳnh Long bên quan tài của người thân

Ngồi bên 3 cỗ quan tài, anh Đỗ Huỳnh Long (18 tuổi) là con trai của nạn nhân Trịnh Thị Diễm vẫn chưa thể tin nổi mẹ, chị hai là Đỗ Thị Diễm Trinh và cháu trai Đỗ Huỳnh Gia Bảo đã ra đi vĩnh viễn.

Chiều 24/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đến chia buồn với người thân của các nạn nhân; hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, ông Hùng đề nghị Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và địa phương hỗ trợ cho gia đình ổn định cuộc sống.

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 12h10 trưa 23/3, khi xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 57L-5683 kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 51R-132.31 do tài xế Đoàn Xuân Tùng (35 tuổi, ngụ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển. Khi đến xã Bình Thạnh, huyện Thanh Bình thì phần rơ-moóc chở thùng container phía sau bị lật đè 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân gồm: Trịnh Thị Diễm (39), Đỗ Thị Diễm Trinh (19 tuổi) và cháu Đỗ Huỳnh Gia Bảo (2 tuổi)

Hòa Bình